Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021

16:10 29/12/2021

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; các đồng chí là chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ của Bộ Tư lệnh Quân khu, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2021, LLVT Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chứng kiến các đơn vị khối trưởng kí kết giao ước thi đua

LLVT Quân khu huy động hơn 23 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, 1833 phương tiện, xử lý 127 vụ thiên tai, sự cố; chủ động phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị; tổ chức hiệu quả các khu cách ly y tế tập trung; tham gia 830 tổ chốt, tổ quân y cơ động; quản lý sức khỏe, tiêm vắc xin cho quân nhân theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn; điều động 151 y, bác sĩ, lái xe và hỗ trợ vật chất cho các tỉnh phía Nam, Quân khu 7, Quân khu 9 phòng, chống dịch.

LLVT Quân khu hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo; chính sách hậu phương Quân đội; phong trào đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Trong năm, LLVT Quân khu tham gia 11 cuộc hội thao, hội thi cấp toàn quân đạt thành tích cao; có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào TĐQT được đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh, Chính ủy Quân khu đã trao thưởng 6 tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng và Cờ Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” gồm: Cục Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Nam Định, Sư đoàn 395, Lữ đoàn 513, Lữ đoàn 454, Lữ đoàn 405.

Đồng chí Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Thường vụ Đảng ủy Quân khu cho Đảng bộ Cục Chính trị; trao Giấy khen cho Đảng bộ Lữ đoàn 513 và Đảng bộ Lữ đoàn 454. Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng Cờ của Bộ Tư lệnh Quân khu tới 9 tập thể; danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 24 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 7 cá nhân.

Cũng trong ngày 27-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đánh giá kết quả phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua quyết thắng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông