Bơi lội và cử tạ lập công cho Hải Phòng

15:26 29/12/2010

Ngày thi đấu thứ 4, đoàn thể thao Hải Phòng đã giành tổng cộng 30 HCVtrong tổng số 93 huy chương các loại. Sáng 28-12, VĐV Đào Hồng Chiêmxuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy hạng 58kg nữ với thànhtích 114kg. Sang buổi chiều, kình ngư Nguyễn Hữu Việt giành HCV thứ 30ở nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 02 giây 62…
Ngày thi đấu thứ 4, đoàn thể thao Hải Phòng đã giành tổng cộng 30 HCVtrong tổng số 93 huy chương các loại. Sáng 28-12, VĐV Đào Hồng Chiêmxuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy hạng 58kg nữ với thànhtích 114kg. Sang buổi chiều, kình ngư Nguyễn Hữu Việt giành HCV thứ 30ở nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 02 giây 62…

Cử tạ nữ được kỳ vọng sẽ giành HCV trong sáng 28-12 và Đào Hồng Chiêm đã xuất sắc vượt qua đối thủ Nguyễn Thị Y sau cuộc chiến so kè từng kg đến nghẹt thở. Khi không thành công ở nội dung cử giật, chỉ giành huy chương bạc với thành tích 87kg, Đào Hồng Chiêm đã tạo cú đột phá ở nội dung cử đẩy.

Bị đối thủ bám sát từ mức 112kg, BHL đã quyết định không mạo hiểm khi chỉ tăng mức tạ lên từng kg (từ 112 đến 113 rồi 114). Nếu nâng mức tạ lên cao để giành thêm HCV tổng cử sẽ rất mạo hiểm bởi đối thủ cũng ngang ngửa về phong độ. Trong lượt nâng thứ 3, Nguyễn Thị Y phải dừng bước ở mức tạ 113kg và Đào Hồng Chiêm đã bình tĩnh, quyết tâm chinh phục HCV cử đẩy ở mức 114kg. Phá kỷ lục quốc gia của chính mình vừa thiết lập cách đó ít phút, Đào Hồng Chiêm đã giành HCV cử đẩy và một HCB tổng cử cho đoàn Hải Phòng.

Trên đương đua xanh ở nội dung 100m ếch nam, Nguyễn Hữu Việt đã tỏ rõ sự vượt trội khi giành HCV khá xuất sắc và cũng thiết lập thêm một kỷ lục đại hội cho chính mình với thành tích 1 phút 02 giây 62. Đáng tiếc nhất là ở môn đua thuyền đôi nữ nội dung K2, cặp VĐV Mai - Loan cùng về đích song song với hai VĐV Thái Nguyên nhưng qua màn hình, các trọng tài xác định đôi VĐV Hải Phòng chỉ kém đối thủ khoảng 2cm và giành HCB. Đây được coi là một bất ngờ bởi Hải Phòng rất mạnh ở nội dung này…

Hôm nay, đoàn thể thao Hải Phòng sẽ tham gia thi đấu ở các môn: Đua thuyền, cử tạ và bơi lội. Theo tính toán, chúng ta sẽ giành thêm khoảng 4 HCV để cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp. Đến thời điểm hiện tại, đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu BXH với 165 HCV, đoàn Hải Phòng tạm xếp thứ 6 với 30 HCV và chỉ còn kém đoàn Thanh Hoá đang xếp trên 3 HCV. Chỉ cần bằng số HCV với Thanh Hoá là Hải Phòng sẽ chiếm lĩnh vị trí thứ 5 bởi hơn về số HCB và tổng số huy chương.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông