Ca ghép mặt đầu tiên ở Tây Ban Nha tiến triển tốt

21:59 25/08/2009

Các bác sĩ phẫu thuật Tây Ban Nha thông báo sức khỏe của bệnh nhân nam,43 tuổi, trải qua ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên ở nước này hôm 19-8đang tiến triển tốt. Đây là ca phẫu thuật ghép mặt thứ 8 được thực hiện từ trước đến nay trên thế giới
Các bác sĩ phẫu thuật Tây Ban Nha thông báo sức khỏe của bệnh nhân nam,43 tuổi, trải qua ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên ở nước này hôm 19-8đang tiến triển tốt. Đây là ca phẫu thuật ghép mặt thứ 8 được thực hiện từ trước đến nay trên thế giới

James Maki, bệnh nhân được ghép mặt thứ 2 tại Mỹ
James Maki, bệnh nhân được ghép mặt thứ 2 tại Mỹ

Bác sĩ điều trị Pedro Cavadas cho biết bệnh nhân nam này đã nhận được khuôn mặt mới từ một người đàn ông 35 tuổi, thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Ca phẫu thuật ghép mặt kéo dài trong suốt 15 giờ rưỡi tại bệnh viện La Fe, phía Đông thành phố Valencia. Hiện bệnh nhân đã có thể nuốt, phát âm rõ ràng và khôi phục được vị giác.

Ca phẫu thuật ghép mặt thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện tại Pháp vào năm 2005 ở bệnh nhân Isabelle Dinoire, 38 tuổi, bị chó cắn. Sau đó, các ca ghép mặt khác đã được tiến hành trong đó có 3 ca tại Pháp, 2 ca tại Mỹ và một ca tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một bệnh nhân ở Pháp và một bệnh nhân ở Trung Quốc đã tử vong.


BTK (theo TTX)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích