Các địa phương kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

15:38 20/11/2015

Sáng 18-11, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 * 18-11-2015); tổng kết 20 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 15 năm cuộc vận động Vì người nghèo.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng và tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng, kiến thiết quê hương. Đến nay, toàn huyện có 145 làng văn hóa, đạt tỷ lệ 83,3%. Số gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa là 32.700 gia đình, chiếm 87,8%. Phong trào xây dựng làng văn hóa tạo nên sự thay đổi căn bản trong nông nghiệp nông thôn Tiên Lãng. Kinh tế ổn định và từng bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 17% năm 2000 đến nay xuống còn 3,85%. MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động đóp góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo số tiền 24 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới trên 3.000 ngôi nhà tranh, nhà tạm, nhà đại đoàn kết, các tổ chức đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách cho các hội viên, đoàn viên và hộ nghèo vay phát triển kinh tế, với tổng dư nợ 252 tỷ đồng.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn vừa tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) và tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 2000-2015.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ quận đã huy động có hiệu quả các nguồn lực vào chương trình xóa đói giảm nghèo được trên 17 tỷ đồng; xây mới 290 ngôi nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, mái ấm biên cương… trị giá gần 3,8 tỷ đồng; sửa chữa 51 nhà ở giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá trên 120 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm cho 506 đối tượng bảo trợ xã hội… Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ triển khai hỗ trợ vốn, công cụ sản xuất, mua con giống, cây trồng phát triển sản xuất với số tiền 104,8 triệu đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quận từ 8,7% năm 2000 xuống còn 1,6% năm 2014.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông