Các đơn vị sôi nổi triển khai công tác năm 2011

15:21 17/01/2011

* Công an quận Lê Chân:Sáng 12-1, Công an quận Lê Chân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm2010 và triển khai kế hoạch năm 2011. Đến dự có ông Phạm Tiến Du - chủtịch UBND quận, đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó giám đốc CATP cùng đôngđảo đại diện lãnh đạo các phòng, ban CATP.

Đại tá Lê Quốc Trân, Phó giám đốc CATP trao danh hiệu thi đua năm 2010 cho CBCS Trại tạm giam Hải Phòng
Đại tá Lê Quốc Trân, Phó giám đốc CATP trao danh hiệu thi đua năm 2010 cho CBCS Trại tạm giam Hải Phòng

Trong năm 2010, bám sát chỉ đạo của cấp trên, CAQ Lê Chân đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, Công an quận đã điều tra khám phá, truy tố 110 vụ phạm pháp hình sự, bắt 163 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,6%; bắt giữ 105 vụ với 131 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 135,73 gam heroin, 8,56 gam cần sa, 86,9888 gam MDMA, 119,61 gam ma túy đá, 53 ĐTDĐ, 7 cân tiểu ly, 2 khẩu súng, 84 viên đạn, 2 quả mìn, 98 triệu đồng, 17 xe máy, 25 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy…, lập 84 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cai nghiệp bắt buộc, đưa 76 người nghiện vào các Trung tâm cai nghiện của thành phố, tổ chức thu gom 187 người nghiện. Bên cạnh đó, Công an quận còn tích cực và chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền duy trì, củng cố các tổ hoà giải đường phố, đã phối hợp hoà giải thành công 124 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, kết hợp với Mặt trận Tổ quốc quận đề ra kế hoạch thực hiện mục tiêu “3 giảm, 1 không”, đã triển khai tới 15/15 Ban chỉ đạo Toàn dân bảo vệ ANTQ của 15 phường ký cam kết thực hiện. Với thành tích đó, năm 2010, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Năm 2011, Công an quận sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng và triển  khai kế hoạch bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2015. Tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy, đấu tranh bóc gỡ các đường dây, tụ điểm ma túy lớn. Tăng cường nắm tình hình, nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, giảm tối đa số vụ trọng án.

* TRẠI TẠM GIAM HẢI PHÒNG

Chiều 12-1, Trại tạm giam Hải Phòng tổ chức triển khai công tác năm 2011. Các đồng chí: Đại tá Lê Quốc Trân, đại tá Nguyễn Trọng Phượng - Phó giám đốc CATP; đại tá Phạm Viết Hội, Cục trưởng C38 - Bộ Công an và đại diện các ngành hữu quan thành phố đã tới dự.

Năm 2010, Trại tạm giam Hải Phòng tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật là công tác quản lý can phạm nhân phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ chăm sóc can phạm nhân và tổ chức thực hiện xét đặc xá đảm bảo đúng quy trình, đối tượng theo quy định… Qua đó, 23 lượt tập thể và cá nhân của đơn vị đã được các cấp khen thưởng.

Phát huy thành tích đạt được, năm 2011 Trại tạm giam Hải Phòng đề ra phương hướng nhiệm vụ gồm 8 nội dung trọng tâm, trong đó công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác quản chế, giáo dục can phạm nhân được chú trọng đặt lên hàng đầu…

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông