Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ: Mong muốn HĐND thành phố đề ra các quyết sách duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao

15:23 04/07/2022

Sáng 4-7, Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lấy ý kiến tham gia nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 16. Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan…

                                       

                                  Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

   Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố báo cáo các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 16. Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, quyết định 25 nội dung liên quan tới phát triển KTXH thành phố, đặc biệt là quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án lớn và một số đề án liên quan tới xử lý rác thải; sáp nhập thôn, tổ dân phố; mức thu nhập tăng thêm cho CBCC, viên chức các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý…

                                       

                                  Phó chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang báo cáo nội dung chủ yếu của kỳ họp

     Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá rất cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững QPAN của Hải Phòng 6 tháng qua mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nổi bật nhất là Hải Phòng nằm trong top các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất nước; chỉ tiêu thu ngân sách; sản lượng hàng hóa qua Cảng; xuất khẩu… đạt cao; du lịch hồi phục…

       Tuy nhiên, các ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về sự chững lại của một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng GRDP chậm lại; tăng trưởng sản xuất công nghiệp thấp hơn nhiều so với kỳ vọng; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp; thu ngân sách tuy bám sát dự toán năm nhưng chưa khai thác hết nguồn thu trên địa bàn…; lĩnh vực chuyển đổi số; đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều khoảng trống…

     Từ đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Hải Phòng cần có các giải pháp tích cực, thuyết phục, khả thi hơn để duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao; đánh giá rõ hơn sự chuyển biến trong thực hiện chủ đề năm về phát triển đô thị và xây dựng NTMKM; chống thất thu thất thoát ngân sách; tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện chuyển đổi số; CCHC một cách thực chất. Đặc biệt, cần thúc đẩy nhanh hơn nữa để Quy hoạch chung phát triển thành phố Hải Phòng sớm được phê duyệt.

     Các ý kiến cơ bản đồng tình, thống nhất với các đề án tại kỳ họp và mong muốn cần có sự khảo sát, đánh giá kỹ thực trạng, căn cứ nguồn lực để  thực hiện, bảo đảm hiệu quả cao.

                           

                                   

                                               Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố phát biểu ý kiến

          Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phân tích, làm rõ thêm về những kết quả tích cực cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố thời gian qua; đồng thời giải trình một số vấn đề các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố nêu tại cuộc tiếp xúc.

                                

              Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thông tin thêm về tình hình phát triển KTXH Hải Phòng

          Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy cảm ơn ý kiến cụ thể trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn kế thừa, phát huy thành quả của các lãnh đạo qua các thời kỳ, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH. Đồng chí cũng thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới và mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến cho sự phát triển chung của thành phố.

                               

    Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tiếp thu ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và thông tin một số nét về phát triển KTXH Hải Phòng

    Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, sát với tình hình hiện nay của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố. 

                               

                     Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố

          Đồng chí Phạm Văn Lập khẳng định, những kết quả đạt được hiện nay của thành phố có sự đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố, đã thường xuyên quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến quan trọng vào các chương trình lớn của thành phố. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, các sở, ban, ngành chức năng tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, đề án trước khi trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 16../

                                                                                                                                                        Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông