Các mô hình bảo vệ ANTQ ở quận Kiến An

15:00 05/05/2010

Thời gian qua quận Kiến An đã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, vận động toàn dân tích cực phòng ngừa tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, chấp hành nghiêm Luật ATGT.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Quận đã triển khai nhân rộng mô hình “1 trách nhiệm, 3 nghĩa vụ” và mô hình “1 + 2” của Hội CCB, đồng thời tăng cường các hội viên có uy tín, kinh nghiệm đến các địa bàn phức tạp về ANTT, hướng dẫn quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước. Đoàn thanh niên quận còn tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền lưu động phòng chống tội phạm, ma túy và phối hợp Công an quận quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm TTATGT…

Đáng chú ý, nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục củng cố, phát huy mô hình “liên kết bảo vệ ANTT” như: “mô hình liên kết giữa trường với phường” của phường Ngọc Sơn; “liên kết bảo vệ ANTT tuyến đường sông Lạch Tray và khu vực cầu Kiến An”, giữa phường Bắc Sơn và xã Hồng Thái (huyện An Dương). Cùng với đó, nhiều mô hình mới xuất hiện, như mô hình liên kết bảo về ANTT giữa các ngân hàng của phường Trần Thành Ngọ; mô hình quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ giữa quận Đoàn và Công an quận đã có tác dụng thiết thực.

Kết quả, trong thời gian qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 917 tin có giá trị về ANTT, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 86 vụ với 138 đối tượng vi phạm pháp luật; phát hiện 24 đối tượng và vận động 6 đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú; lập hồ sơ 45 đối tượng đưa vào diện quản lý tại địa phương và đã cảm hóa, giáo dục được 32 đối tượng tiến bộ…

Ngoài ra còn vận động nhân dân tự giác giao nộp cho cơ quan công an 4 khẩu súng, 9 quả lựu đạn, 334 viên đạn, 71 vũ khí thô sơ và hàng chục kg pháo các loại. Đoàn thanh niên quận đã thu hút được 2.300 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma tuý và giữ gìn TTATGT; các CLB: “phụ nữ với pháp luật”, “phụ nữ phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”, “phụ nữ không có chồng, con nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật” của Hội phụ nữ quận đã thu hút được 10.600 lượt người tham gia…

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2009, trên địa bàn quận Kiến An đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; gương quần chúng dũng cảm đấu tranh truy bắt tội phạm. Điển hình như: Ban BVDP phường Ngọc Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức phát động phong trào vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB mở rộng Trường ĐH Hải Phòng và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; các anh Trần Hữu Dân ở phường Quán Trữ, Phạm Văn Cương ở phường Tràng Minh và Đào Văn Thành ở phường Văn Đẩu đã dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật giây chuyền vàng, điện thoại di động trên đường giao thông.


VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông