Các tân binh chào hàng

15:10 28/05/2010

Ngay sau khi kết thúc lượt đi, V.League 2010 tiếp tục thi đấu 2 vòngtrước khi nghỉ tránh World Cup 2010. Cuối tuân này, vòng 14 V.Leaguekhởi tranh và người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những gương mặt mớiđược trình làng sau  đợt “mua sắm” của các CLB khi kết thúc lượt đi.Lực lượng bổ sung chủ yếu là ngoại binh, được tập trung vào hàng côngvà vòng 14 chính là màn ra mắt của những tân binh.
Ngay sau khi kết thúc lượt đi, V.League 2010 tiếp tục thi đấu 2 vòngtrước khi nghỉ tránh World Cup 2010. Cuối tuân này, vòng 14 V.Leaguekhởi tranh và người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những gương mặt mớiđược trình làng sau  đợt “mua sắm” của các CLB khi kết thúc lượt đi.Lực lượng bổ sung chủ yếu là ngoại binh, được tập trung vào hàng côngvà vòng 14 chính là màn ra mắt của những tân binh.

XM. Hải Phòng không dễ giành 3 trước Đà Nẵng tại Lạch Tray
XM. Hải Phòng không dễ giành 3 trước Đà Nẵng tại Lạch Tray

Ngoại trừ Đồng Tháp vẫn án binh bất động khi không tham gia thị trường chuyển nhượng, còn lại các đội bóng khác đều ít nhiều có thêm một vài gương mặt mới. Rầm rộ nhất thị trường chuyển nhượng là NaviBank SG với những sự bổ sung đáng kể. Sau khi thanh lý hợp đồng với các ngoại binh: Suleiman, Tridade, Flavio, HLV Mai Đức Chung có sự phục vụ của Văn Khải, Santos đến từ ĐTLA; Kofi (Cameroon) và Oliveira (Caxias, Brazil). Ông Chung kỳ vọng vào sự thay đổi có tính bước ngoặt này sẽ giúp cho Navibank SG thoát hiểm trong cuộc đua trụ hạng. ĐKVĐ Đà Nẵng cũng làm mới hàng công khi đón hai ngoại binh Matias người Argentina và Moudo người Zambia cùng nội binh Hữu Hùng sau khi thanh lý hợp đồng với Mendez và Cesar.

Bình Dương sẽ tung Lee Nguyễn ra sân cùng Abbey và Ngọc Hùng. Trong khi đó, Ninh Bình có sự phục vụ của Das Silva, Watson, Hùng Dũng, Văn Thông sau khi Sỹ Mạnh, Rafael, Marcelo và Hoàng Duy ra đi. HAGL quyết tâm cải thiện hàng công khi ký hợp đồng với hai tiền đạo Mario Mijatovic và Tiago, trong khi ĐTLA chỉ có một tân binh là Maquemba và sự trở lại của Tuấn Phong, Issawa sau chấn thương. Hà Nội T&T cũng tham gia thị trường với 2 cái tên: Carlos đến từ Bồ Đào Nha và Luciano đang chơi cho CLB tại Brazil. SLNA và XM. Hải Phòng là hai CLB ít thay đổi nhất với chỉ một bản hợp đồng. Tiền vệ Poky đến sân Vinh và tiền đạo Victo người Argentina cập cảng Hải Phòng….

Các tân binh có người đã luyện tập với CLB của mình, cũng có người mới chân ướt, chân ráo tới nơi và thời gian hoà nhập là điều cần thiết đối với họ. Tuy nhiên, phần lớn số tân binh này sẽ có màn ra mắt tại vòng 14 bởi các CLB bổ sung lực lượng không phải để ngồi chờ thích nghi. Chính vì vậy, sẽ có một làn gió mới từ các tân binh và số lượng bàn thắng sẽ được nâng cao bởi các CLB đều tập trung bổ sung lực lượng cho hàng công.

Cuối tuần này, XM. Hải Phòng sẽ tiếp nhà ĐKVĐ Đà Nẵng tại Lạch Tray. Sau màn trình diễn bạc nhược trước Bình Dương trên sân Gò Đậu ở vòng 13, đội bóng đất Cảng lại gặp khó bởi đối thủ tại vòng 14 là nhà ĐKVĐ và đang độc chiếm vị trí số 1 trên BXH. “Chảo lửa” Lạch Tray cũng chẳng làm Đà Nẵng chùn chân bởi năm ngoái thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng lấy đủ ba điểm tại đây trong “cơn sốt” Denilson. XM. Hải Phòng cũng không có nhiều thay đổi trong đội hình ra quân bởi điều này đã được lập trình sẵn.

Đà Nẵng có chút khó khăn về thể lực bởi họ vừa trải qua hàng loạt trận đấu ở AFC Cup và V. League nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là một tập thể đoàn kết và một hàng công rất mạnh với khả năng không chiến tốt. Trong khi đó, những trận đấu gần đây, hàng thủ XM. Hải Phòng chơi khá kém và trung vệ số 1 Minh Đức đang có dấu hiệu quá tải và thể lực giảm sút trong khi John và Bật Hiếu đều chơi khá phập phù… Nếu XM.HP không có những thay đổi mang tính bước ngoặt thì nhiều khả năng Đà Nẵng có điểm tại Lạch Tray.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông