Các trường đồng loạt khai giảng năm học mới

15:59 06/09/2010

Đến nay, 100% trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức khai giảng năm học mới với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã đến dự khai giảng tại một số trường tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa trao công nhận trường chuẩn QG cho trường THCS Bắc Hà
Bà Nguyễn Thị Nghĩa trao công nhận trường chuẩn QG cho trường THCS Bắc Hà

* Sáng 3-9, Trường THCS Bắc Hà (quận Kiến An) khai giảng năm học 2010-2011 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Nghĩa dự. 3 năm học gần đây, trường có tỷ lệ học sinh giỏi tăng 3,3%, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm 4%; tỷ lệ chuyển lớp đạt 96-98%; tỷ lệ xét tốt nghiệp đạt 100%. Bên cạnh đó, trường được đầu tư xây dựng đồng bộ, kiên cố hóa; trang thiết bị đạt chuẩn, có đầy đủ các phòng bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin, phòng thư viện.

* Sáng 4-9, Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Kể đến dự lễ khai giảng năm học mới 2010-2011 tại Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền). Năm học vừa qua, 80% số học sinh xếp loại học lực giỏi, tăng 16% so với năm học trước; 17,5% học sinh học lực khá, số học sinh học lực trung bình chỉ còn 2,5%; 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt. Học sinh nhà trường giành 132 giải ở tất cả các bộ môn gồm 5 giải cấp quốc gia, 41 giải cấp thành phố, 86 giải cấp quận. Đến nay, 100% số giáo viên nhà trường có trình độ trên chuẩn...

Đúng vào dịp khai giảng năm học mới, trường được UBND thành phố tặng bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
* Cũng trong sáng 4-9, Trường THPT An Dương (huyện An Dương) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2010-2011. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi chiếm gần 60%, xếp loại đạo đức tốt chiếm hơn 86%; tỷ lệ tốt nghiệp chiếm 100%; gần 62% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.    

* Sáng 5-9, Trường THPT Nguyễn Khuyến (huyện Vĩnh Bảo) khai giảng năm học mới. Năm học vừa qua, trường đã đạt được nhiều kết quả về mọi mặt: Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, khang trang theo quy hoạch; chất lượng giáo dục được nâng cao; tỷ lệ tốt nghiệp bình quân hàng năm đạt 98,6%. Đặc biệt, 2 năm gần đây, số lượng học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ liên tục tăng, đạt 55%. 

* Sáng 5-9, cô và trò Trường tiểu học Cát Bi (quận Hải An) khai giảng năm học mới. Năm học 2009-2010, Trường tiểu học Cát Bi có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, hoàn thành 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học; gần 95% học sinh xếp loại văn hoá khá, giỏi, không có học sinh yếu. Chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn xếp tốp đầu khối các trường tiểu học của quận và thành phố với 147 giải học sinh giỏi các cấp, tăng gần 2 lần so với năm học trước. Đến nay, 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn, trong đó 100% số CBQL và 97% giáo viên đạt trên chuẩn.

* Cũng trong ngày 5-9, Trường THPT Hàng hải (quận Ngô Quyền) khai giảng năm học mới. Trong năm học vừa qua, trường tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu và khẳng định vị thế là lá cờ đầu khối các trường THPT ngoài công lập. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và có nhiều học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ, trong đó nhiều em đỗ điểm cao…

* Sáng 3-9, cô trò Trường mầm non Thanh Sơn tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là trường khối mầm non huyện Kiến Thụy được chọn khai giảng điểm. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2005-2006, đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều cấp ngành từ trung ương đến địa phương tặng những phần thưởng cao quý khác. Năm học 2009-2010, trường đã thực hiện tốt 3 chuyên đề trọng tâm và được ngành giáo dục thành phố đánh giá cao, chất lượng giáo viên và chăm sóc nuôi dưỡng các cháu đều đạt chuẩn. Trong năm học mới này, trường có 25 giáo viên, phụ trách nuôi dưỡng 387 cháu thuộc 8 lớp mẫu giáo và 3 lớp nhà trẻ, cả hai khối đều vượt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra…

Cùng ngày, Trường THCS xã Đại Hợp cũng được huyện Kiến Thụy chọn làm điểm cho khối tiểu học và THCS tiến hành khai giảng năm học mới.

* Sáng 3-9, Trường tiểu học Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học vừa qua, 100% học sinh của trường được lên lớp, 1 học sinh đoạt giải khuyến khích kỳ thi chữ đẹp thành phố; gần 400 học sinh đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

Ngoài ra, Trường tiểu học Tân Dương còn phát động hội thi “Búp măng xinh”, thi kể chuyện, thi tuyên truyền về công tác phòng chống ma tuý học đường, “nuôi lợn siêu trọng” ủng hộ nạn nhân CĐDC/Dioxin, bạn nghèo  được gần 5 triệu đồng... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đạo đức, ký năng giao tiếp cho các em học sinh.


NHÓM PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông