Các ứng viên Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Kiến An

21:42 13/05/2021

Sáng 13-5, tại Hội trường Quận ủy Kiến An diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng viên đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 7.
Ứng cử viên Phạm Tuyên Dương - Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP báo cáo chương trình hành động 

Ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 7 (10 phường quận Kiến An) gồm 7 ứng viên là các đồng chí: Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP; Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An; Phạm Tuyên Dương - Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP; Vũ Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh toà Kinh tế, Tòa án Nhân dân thành phố; Hoàng Lương - Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ thành phố; Nguyễn Hồng Hà - Bác sĩ, Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Hà - Bác sĩ, Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng báo cáo chương trình hành động

Tại hội nghị, sau khi đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An báo cáo tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình.

Ứng cử viên Vũ Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh toà Kinh tế, Tòa án Nhân dân thành phố báo cáo chương trình hành động

Theo đó, các ứng cử viên đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, khi được tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 và cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP sẽ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; chức trách của người đại biểu nhân dân.

Mang hết tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm đã tích lũy được trong suốt quá trình công tác của bản thân thực hiện đầy đủ chương trình hành động, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri quận Kiến An và nhân dân thành phố dành cho mỗi ứng cử viên; tham gia đầy đủ các chương trình tiếp túc cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; xem xét, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, khách quan các kiến nghị của cử tri; thường xuyên sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, trong đó có cử tri quận Kiến An.

Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An báo cáo chương trình hành động

Đồng thời chú trọng nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với HĐND TP, chính quyền các cấp.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất HĐND TP xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp thành phố và quận Kiến An tiếp tục phát triển, với những bứt phá mới, theo hướng văn minh, hiện đại; tham mưu, đề xuất đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND TP.

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác tiếp dân, kịp thời chuyển các kiến nghị, tố cáo của nhân dân đến các cơ quan, đơn vị chức năng; thực hiện đầy đủ việc thông báo nội dung các kỳ họp tới cử tri...

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP báo cáo chương trình hành động

Cử tri quận Kiến An bày tỏ niềm vui mừng trước sự đổi thay vượt bậc trên tất cả các phương diện KT -XH, giữ vững ANQP của đất nước, thành phố trong thời gian qua.

Đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP đều có sự đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu, sát hợp với những vấn đề cử tri quận Kiến An quan tâm.

Đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy báo cáo chương trình hành động

Cử tri quận Kiến An mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ tới sẽ sớm đưa chương trình hành động của mình vào thực tiễn cuộc sống và tập trung kiến nghị với thành phố một số vấn đề sau:

Có cơ chế đặc thù cho một số địa phương, trong đó có quận Dương Kinh và quận Kiến An có điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế, thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh sự phát triển KT - XH; quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị, hạ tầng, hệ thống thoát nước, nâng cấp hệ thống kênh mương trên địa bàn thành phố nói chung, quận Kiến An nói riêng…

Cử tri quận Kiến An kiến nghị tại hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An trân trọng tiếp thu và giải đáp thấu đáo các kiến nghị, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại buổi tiếp xúc...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông