Các VĐV Hải Phòng dự ASIAD 16: Những niềm hi vọng vàng

18:18 09/10/2010

Tại Đại hội TDTT châu Á lần thứ 16 (Asiad 16) sắp diễn ra tại QuảngChâu, Trung Quốc, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 270 VĐV tham dự, tranhtài ở 27/42 môn, trong đó có 3 VĐV Hải Phòng và đây đều là những niềmhy vọng của thể thao nước nhà ở đấu trường châu lục này…
Tại Đại hội TDTT châu Á lần thứ 16 (Asiad 16) sắp diễn ra tại QuảngChâu, Trung Quốc, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 270 VĐV tham dự, tranhtài ở 27/42 môn, trong đó có 3 VĐV Hải Phòng và đây đều là những niềmhy vọng của thể thao nước nhà ở đấu trường châu lục này…

VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Việt
VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Việt

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo VĐV Hải Phòng cho biết: Asiad trước được tổ chức tại Doha - Qatar, đoàn thể thao Việt Nam với 247 VĐV tham dự chỉ giành được 3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ và xếp hạng chung cuộc thứ 15/38 đoàn tham dự. Tại Asiad lần này, một trong những mục tiêu tham dự của đoàn thể thao Việt Nam là nhằm chuẩn bị lực lượng làm bàn đạp cho những giải đấu tiếp theo, trước mắt là đích ngắm tại SEA Games 26 vào năm 2011. Bên cạnh những gương mặt sáng giá của thể thao Việt Nam như Tiến Minh (cầu lông); Hoàng Ngân, Nguyệt Ánh, Ngọc Thành (karatedo); Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện (điền kinh); hay Kiến Quốc, Quang Linh (bóng bàn) và Trà My, Thùy Linh (wushu)… Hải Phòng cũng có một số niềm hy vọng sẽ mang tin vui về cho thành phố và đất nước, gồm:

1. VĐV TDDC Phan Hà Thanh:

Hà Thanh sinh 1991, đến với môn TDDC từ năm 7 tuổi và từng giành khá nhiều danh hiệu ở môn thể thao này, trong đó nổi bật là 4 HCV giải vô địch quốc gia năm 2009, HCĐ giải vô địch châu Á năm 2009, HCB cúp thế giới tại Tây Ban Nha tháng 7-2010 và mới đây nhất là 3 HCV ở các nội dung toàn năng, nhảy ngựa, cầu thăng bằng tại giải vô địch TDDC trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI/2010. Từ năm 2009, Hải Phòng đã thuê HLV Triệu Khuê người Hồ Nam, Trung Quốc huấn luyện để tập trung cho thế mạnh của VĐV này là nội dung nhảy ngựa và hiện Hà Thanh đang tập huấn trong thành phần ĐT TDDC nữ quốc gia gồm 4 VĐV do chuyên gia Hồ Triệu Huy người Quảng Tây, Trung Quốc dẫn dắt.

2. VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Việt:

Đây là kình ngư số một Việt Nam qua nhiều năm nay ở các nội dung 50, 100 và 200 mét ếch. Việt từng 3 lần liên tiếp đoạt HCV tại các kỳ SEA Games 23, 24 và 25, trong đó tấm HCV ở nội dung 100 mét ếch tại SEA Games 23 chính là kỳ tích cao nhất của bơi lội Việt Nam sau 40 năm tại các giải đấu trong khu vực. Ngoài ra, Việt còn giành HCB Indor Games III được tổ chức tại Việt Nam năm 2009 và tháng 4-2010 vừa qua đã giành thêm 3 HCV tại giải VĐQG bể bơi 25 mét trong nhà, phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 100 mét ếch. Từ đầu năm 2010 đến nay, Việt đã được Hải Phòng và ĐTQG đầu tư gửi đi tập huấn dài hạn tại Côn Minh, Trung Quốc khi coi đây là niềm hy vọng số một của bơi lội Việt Nam ở Asiad 16.

3. VĐV vật Phạm Thị Huế:

Cô gái sinh 1987, quê Kiến Thiết, Tiên Lãng này đã nhiều năm được bầu chọn trong tốp 10 VĐV tiêu biểu của thành phố và cả nước khi từng chinh phục các đỉnh cao trong nước và quốc tế, trong nổi bật là tấm HCV tại SEA Games 25, HCĐ giải vô địch châu Á tại Thái Lan năm 2009 và HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI/2010, đều ở hạng cân 51 kg. Theo giới chuyên môn, so với các đô vật nam thì các đô vật nữ đang được hy vọng nhiều hơn tại Asiad 16 và Phạm Thị Huế cùng một số VĐV khác như Nguyễn Thị Huệ, Lương Thị Quyên cũng chính là những ứng viên sáng giá nhất sẽ mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn thi đấu thế mạnh này…


THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông