CAH An Dương: Vạch mặt nhóm đối tượng trộm cắp cây cảnh tại các đình, chùa và nhà dân

15:18 14/04/2022

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện An Dương xuất hiện tình trạng trộm cắp cây cảnh trong nhà dân, đặc biệt các đối tượng còn táo tợn trộm cây trong các cơ sở tín ngưỡng gây bức xúc trong dư luận. Với quyết tâm vạch mặt kẻ gian lôi ra ánh sáng, sau thời gian điều tra, CAH An Dương đã xác định được 7 đối tượng. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận cũng từng gây ra cả các vụ trộm cây tại quận Kiến An.

Từ đầu tháng 3-2022 đến nay, trên địa bàn huyện An Dương xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp cây cảnh có giá trị cao tại các đền, chùa và các hộ dân, gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An
Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An

Cụ thể, vào đêm 8-3 kẻ gian đột nhập vào đền thờ Phạm Thượng Quân, thuộc thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương trộm cắp cây mộc hương, (đường kính gốc 18 cm, thoát thân là 50 cm chia làm 2 thân to, cao 3 m 55, tán rộng 2 m), trị giá trên 100 triệu đồng. Tiếp đó, đêm 14-3 kẻ gian đột nhập vào khuôn viên chùa Tường Quang, thuộc Tổ 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương trộm cắp 6 cây mộc hương (cao khoảng 1m60, tán tròn rộng khoảng 1m20, hoa màu trắng) tổng giá trị trên 50 triệu đồng.

Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An
Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An

Quyết tâm đấu tranh với nhóm “cây tặc” trên,Thượng tá Vũ Xuân Trọng- Trưởng CAH An Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án bí số 032T.

Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An
Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An

Cùng với việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng nghi vấn gồm: Đoàn Văn Huy, sinh 1990; Đoàn Văn Hoàn, sinh 1993 (là  hai anh em ruột đều có tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy); Nguyễn Khắc Hưởng, sinh 1986; Vũ Thành Dương, sinh 1995; Lê Văn Thăng, sinh 1992 cùng trú tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương; Nguyễn Văn Đức, sinh 1986, trú thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái và Đoàn Ngọc Dũng, sinh 1987, trú thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương.

Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An
Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An

Các đối tượng này đều có biểu hiện nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường tụ tập trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng và ăn tiêu. Đặc biêt, trong thời gian gần đây các đối tượng có biểu biện bất minh về thời gian, hành vi và kinh tế. Chúng thường xuyên tụ tập tại nhà anh em Huy, Hoàn vào đêm muộn, tại khuôn viên nhà có nhiều cây cảnh mới và các đối tượng có nhiều tiền để ăn chơi. Sau thời gian theo dõi, nhận thấy đến thời điểm chín muồi, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An
Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An

Khoảng 03h30 ngày 27-3, lực lượng chuyên án phát hiện các đối tượng chở một số cây cảnh về nhà Huy, Hoàn cất giấu nên đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 7 đối tượng, thu hồi vật chứng liên quan gồm: 5 xe máy, 1 xe kéo tay 3 bánh, 2 thuổng đào đất, 3 kìm cắt và 25 cây cảnh các loại (gồm cây mộc hương,cây  mẫu đơn, tùng la hán) tổng trị giá tài sản trên 500 triệu đồng.

Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An
Các đối tượng trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và Kiến An

Đấu tranh mở rộng án, bước đầu đã làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản (cây cảnh) trên địa bàn huyện An Dương và quận Kiến An, trong đó làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản tại đền thờ Phạm Thượng Quân (xã An Hưng) và chùa Tường Quang (thị trấn An Dương) và vụ trộm cắp 1 cây mộc hương tại Công ty TNHH Thanh Phúc, thuộc phường Ngọc Sơn, quận Kiến An vào đêm 24-3-2022 và vụ trộm 6 cây mẫu đơn tại vườn của anh Đỗ Công Dương, sinh 1973, thuộc phường Đồng Hòa, quận Kiến An vào đêm 26 rạng ngày 27-3-2022…

Cây mộc hương có giá trị cao nên đối tượng trộm cây luôn rình cơ hội để trộm cắp (ảnh minh họa)
Cây mộc hương có giá trị cao nên đối tượng trộm cây luôn rình cơ hội để trộm cắp (ảnh minh họa)

Tại cơ quan công an, các đối tượng còn khai nhận ngoài gây ra 6 vụ trộm cắp trên, từ tháng 11-2021 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây cảnh tại một số đền, đình, chùa và nhà dân tại địa bàn huyện An Dương, quận Kiến An.

Hiện, CAH An Dương tiếp tục đấu tranh mở rộng án và phối hợp với công an các đơn vị thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, để xác định người bị hại, đồng thời xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông