CAH An Lão: Phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ ANTT

17:54 17/08/2015

 

CAH An Lão tuần tra đảm bảo TTATGT
CAH An Lão tuần tra đảm bảo TTATGT

Phát huy truyền thống của quê hương Núi Voi anh dũng, quật cường, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an huyện An Lão đã vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách, đoàn kết, kiên cường, vững vàng trên trận tuyến bảo vệ ANTT, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng…

Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an đã bám sát địa bàn, xây dựng cơ sở, triệt phá các tổ chức phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ dân; sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng, dựa vào dân đánh trả các trận càn của địch vào khu vực Bến Khuể, xã Chiến Thắng. Nhiều CBCS công an huyện đã dũng cảm chiến đấu hy sinh quên mình như các đồng chí: Lê Giảng, Phạm Văn Xoài, Phạm Văn Nhó, Dương Đức Long…

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, lực lượng Công an huyện đã tiến hành nhiều mặt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ công cuộc cải tạo và xây dựng CNXH; bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình trọng điểm, mục tiêu kinh tế - chính trị; kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xóa phá các tổ chức phản động, giữ vững ANCT - TTATXH…

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng CAND nói chung, Công an Hải Phòng nói riêng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an huyện An Lão không ngừng kiện toàn tổ chức, củng cố lực lượng, xung kích trên trận tuyến bảo vệ ANTQ. Trong điều kiện địa bàn những năm đầu tái lập huyện (8-8-1988) còn nhiều khó khăn, do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể từng bước tháo gỡ; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất ANTT, đảm bảo ổn định ANTT.

Đặc biệt thời gian gần đây, lực lượng Công an huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược ANQG; Nghị quyết TW8 khóa IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 18CT-TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về đảm bảo TTATGT; thực hiện nghiêm túc Nghị định 90/CP về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Pháp lệnh 16 về VK-VLN-CCHT và Nghị định 36/CP…, qua đó tạo chuyển biến tích cực về ANTT.

Trên lĩnh vực bảo đảm TTATXH, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo trong công tác, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, kiểm soát ma túy, mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm; triệt phá hàng chục ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, mà điển hình là xóa phá băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản ở khu vực bến Khuể do Trần Thành Thảnh cầm đầu, hay nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản do Cao Văn Giang cầm đầu và mới nhất là ngày 7-7-2015, Công an huyện đã kịp thời điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng…

Cùng với triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, Công an huyện luôn quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa xã hội; trong đó lấy xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, chiến lược trong đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn. Lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT, phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi địa phương, điển hình như các mô hình “khoán quản về ANTT” tại xã Quang Trung; “liên kết bảo vệ ANTT tại 6 xã giáp danh các huyện An Lão-Kiến Thụy” và mô hình “liên kết bảo vệ ANTT” giữa các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn… Trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến mà tiêu biểu là Ban Công an xã Quang Trung (được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3), Ban Công an xã Quốc Tuấn (được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen) và Ban Công an xã An Thắng (3 năm liền được Bộ Công an tặng bằng khen) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Quá trình xây dựng, chiến đấu, lực lượng Công an huyện đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, từ những ngày đầu thành lập chỉ có 19 CBCS và 2 đội công tác, đến nay Công an huyện đã có lực lượng hùng hậu gồm 8 đội công tác và công an 2 thị trấn với đội ngũ CBCS được rèn luyện, có năng lực, trình độ ngày càng cao.

Ghi nhận thành tích xuất sắc đó, tập thể Công an huyện và 30 lượt CBCS đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất; 45 đồng chí đượng tặng thưởng Huân chương “vì ANTQ”; cùng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

 Phát huy truyền thống của lực lượng CAND nói chung và Công an huyện nói riêng, cán bộ chiến sỹ Công an huyện An Lão nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của địa phương.

Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng công an huyện 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông