CAH Vĩnh Bảo: Bắt quả tang các đối tượng đánh bạc tại xã Giang Biên và Cổ Am

15:19 11/04/2022

CAH Vĩnh Bảo cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc tại xã Giang Biên và xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo).

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 21-3-2022, CAH Vĩnh Bảo phối hợp với CAX Giang Biên tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại nhà Lương Văn Tiến, sinh 1970, ở thôn 7, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo có 7 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thước liêng.

Các đối tượng gồm: Lương Văn Tiến chủ nhà, Phạm Văn Tuấn (sinh 1989), Phạm Văn Hai (sinh 1987), Ngô Văn Hiệu (sinh 1994), Ngô Văn Hùng (sinh 1985), Ngô Văn Đại (sinh 1985) và Phạm Văn Dũng (sinh1976) cùng trú tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tú lơ khơ và 53.395.000 đồng (trong đó số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 6.020.000 đồng).

Tiếp đó, vào hồi 11h00 ngày 26-3-2022, CAH Vĩnh Bảo tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại nhà Đào Thiên Đức, sinh 1993, trú thôn 4, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo 6 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng gồm: Đào Thiên Đức chủ nhà, Bùi Văn Đạm (sinh1988), Đào Nguyễn Lân (sinh 1989) cùng ở xã Cổ Am; Ngô Ngọc Bé (sinh 1979), Khổng Minh Hoàn (1986) cùng trú tại xã Tam Cường và Hoàng Văn Văn (sinh 1995) ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và số tiền trên chiếu bạc là 21.750.000 đồng.

Vụ việc đang được CAH Vĩnh Bảo tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

TRUNG KIÊN    

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích