Cần những biện pháp mới, cách làm hay

21:45 13/03/2009

Ngày 12-3, Sở Giao thông vận tải tổ chức hội thảo biện pháp tăng cườngcông tác quản lý đường hè, giữ gìn vệ sinh đô thị trên các tuyến đườngphố.

Đường thông, hè thoáng ở quận Kiến An
Đường thông, hè thoáng ở quận Kiến An

Từ cuối năm 2004, UBND TP đã xây dựng kế hoạch số 6065 về đẩy mạnh công tác quản lý đường hè, trật tự vệ sinh đô thị và xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu của thành phố.

Theo đó, ở 5 quận nội thành (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hải An) và thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn) đã tự nguyện đăng ký triển khai xây dựng tổng số 37 tuyến phố chính thành những tuyến đường kiểu mẫu về trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị.

Sau hơn 4 năm thực hiện, công tác xây dựng đường mẫu tại các địa phương đem lại những hiệu quả nhất định. Nhiều tuyến đã được địa phương cắm biển công nhận là "Tuyến đường mẫu".

Tuy nhiên, đánh giá một cách công bằng thì hầu hết các tuyến đường mẫu hiện nay chưa đủ tiêu chí mẫu, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra một cách lâu dài, bền vững. Tình hình trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trên các tuyến đường mẫu thời gian qua chỉ mang tính thời vụ, chưa tương xứng với công sức, tài chính thành phố đã đầu tư.

Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này thường là công tác quản lý đường hè, vệ sinh môi trường đô thị nói chung ở cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức hoặc chưa được quan tâm chỉ đạo, thực hiện một cách thường xuyên liên tục, thậm chí có lúc, có nơi còn mang tính làm đối phó. Rồi, cơ chế quản lý đường hè trên địa bàn thành phố chưa được rõ ràng, thống nhất, đồng bộ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Để chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đường hè, giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trên các tuyến đường phố nói chung, nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề như: văn bản quy định pháp luật về lòng đường vỉa hè (Điều 34 Luật Giao thông đường bộ), ý kiến cá nhân đánh giá về công tác này thời gian qua tại địa phương (trong đó nêu bật những khó khăn tồn tại, đưa ra biện pháp khắc phục); quan điểm cá nhân, của cơ quan, đơn vị về kế hoạch 6065; trách nhiệm của chính quyền sở tại trong công tác này… Mục tiêu là làm bật ra những biện pháp mới, cách làm hay trong công tác này.

Tại cuộc hội thảo, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải trong công tác này; đồng thời biểu dương những ý kiến đóng góp trong hội thảo làm tiền đề cho UBND TP xem xét, xây dựng quy chế quản lý đường hè một cách đồng bộ, hiệu quả hơn.

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông