Cần thành lập ngay hội CĐV bóng đá Hải Phòng

17:20 23/04/2009

Đó là nội dung trong buổi họp rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của XM. Hải Phòng tại V. League 2009 diễn ra vào sáng 22-4 tại Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Để cung cấp thông tin đầy đủ, ANHP xin trích nội dung phát biểu của UBND TP Hải Phòng, LĐ BĐ Việt Nam và CLB XM. Hải Phòng xung quanh vấn đề này.
Đó là nội dung trong buổi họp rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của XM. Hải Phòng tại V. League 2009 diễn ra vào sáng 22-4 tại Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Để cung cấp thông tin đầy đủ, ANHP xin trích nội dung phát biểu của UBND TP Hải Phòng, LĐ BĐ Việt Nam và CLB XM. Hải Phòng xung quanh vấn đề này.

An ninh tại SVĐ Lạch Tray được VFF đánh giá rất cao
An ninh tại SVĐ Lạch Tray được VFF đánh giá rất cao

* Ông Hoàng Văn Kể, Phó chủ tịch UBND TP: Trong các trận đấu còn lại của XM. Hải Phòng tại lượt đi chúng ta phải đảm bảo tốt công tác an ninh trên sân Lạch Tray. Chúng ta cũng cần phải chấn chỉnh công tác tổ chức khi đưa CĐV đi cổ vũ trên sân khách với mục tiêu thông qua lực lượng CĐV giới thiệu và khẳng định văn hoá của người Hải Phòng.

Thông qua sự kiện vừa qua tại Nghệ An, câu chuyện về văn hoá bóng đá lại được nhắc lại. Tất nhiên số CĐV thiếu ý thức chỉ là một phần rất nhỏ nhưng qua đó cũng chỉ ra nguyên nhân là công tác chỉ đạo thực hiện chưa nghiêm túc. Hải Phòng cũng chưa có Hội CĐV để đề ra nguyên tắc chính thức cho mọi người tuân theo. Đó cũng là một thiếu sót của bóng đá Hải Phòng.

* Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam: Trong những trận đấu đã qua, BTC sân Lạch Tray và Công an Hải Phòng đã làm rất tốt công việc của mình. Đặc biệt là công sức của lực lượng công an là rất lớn, nếu không có lực lượng này thì khó có thể tổ chức được những trận đấu. Hải Phòng là nơi có đủ điều kiện để CLB XM. Hải Phòng tiến lên chuyên nghiệp với lực lượng CĐV cuồng nhiệt, một SVĐ an toàn và sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo thành phố.

Với lợi thế như vậy, nếu XM. Hải Phòng không nhìn nhận ra vấn đề này thì đó là một điều đáng tiếc. Về sự kiện tại Diễn Châu - Nghệ An vừa qua, tôi rất đau lòng vì bóng đá đã làm rối loạn trật tự xã hội. Cần phải tìm ra những cá nhân cố tình gây rối và xử lý nghiêm. Chúng ta cũng không nên truy nguyên nhân lỗi tại ai bởi sự kiện cũng đã trôi qua. Những kẻ gây rối chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong hàng vạn CĐV Hải Phòng.

Việc cần làm hiện nay là VFF cùng BTC sân phải tìm những phương pháp đảm bảo ANTT kể cả phải dùng biện pháp mạnh. XM. Hải Phòng cũng cần nhanh chóng thành lập Hội CĐV và phải có sự chọn lọc, cấp thẻ cũng như qui chế để ổn định. Nếu không tổ chức tốt thì cũng không nên đưa CĐV đi xa khi không đảm bảo được an toàn. Hải Phòng là nơi có điều kiện tốt nhất nhưng lại chưa thành lập được Hội CĐV một cách chính thức như Bình Dương, Thể Công.

* Ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc điều hành CLB XM. Hải Phòng: CLB XM. Hải Phòng luôn quyết tâm thi đấu sòng phẳng, vô tư để làm hài lòng người hâm mộ thành phố. Tuy chưa chính thức có Hội CĐV nhưng chúng tôi đã cấp 300 thẻ cho những CĐV đã gắn bó với CLB.

Về chuyện đưa CĐV đi xa, chúng tôi nghĩ đó là phương pháp tổ chức tốt nhất trong thời điểm hiện nay. Bởi nếu CLB không tổ chức thì các CĐV cũng vẫn đi cổ vũ một cách tự phát và điều đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn nhiều. Tôi cũng kiến nghị LĐBĐ Việt Nam xem xét lại sự việc tại Diễn Châu một cách công bằng, chính xác và khách quan nhất để tránh tiếng xấu cho toàn thể CĐV Hải Phòng. Trong thời gian tới, CLB sẽ tổ chức rà soát lại công tác tổ chức tránh những sự cố đáng tiếc như vừa qua.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông