Cần xử lý nghiêm hành vi chiếm đất ruộng đang canh tác của dân

21:05 30/09/2021

Liên tiếp trong 2 ngày 23 và 25-9, một số đối tượng lạ mặt đã đưa xe tải và máy xúc đổ một lượng lớn xỉ than nhằm chiếm gần 300 m2 đất nông nghiệp của bà Hoàng Thị Bình, khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Vụ việc càng gây bức xúc trong dư luận khi việc chiếm đất nói trên diễn ra trong thời gian dài, thách thức cơ quan chức năng.
Huyện Tiên Lãng đang yêu cầu công an vào cuộc xử lý nghiêm các đối
Ruộng của hộ bà Bình 

Khoảng 20h30 ngày 23-9, UBND thị trấn Tiên Lãng nhận được thông tin từ hộ bà Hoàng Thị Bình, ở khu 8, thuộc thị trấn, thông báo việc thửa đất của gia đình ở xứ đồng Nam, đường Rồng, bị một số người không rõ tên tuổi tự ý dùng xe vận tải chở xỉ than san lấp.

Ngay sáng 24-9, đại diện UBND thị trấn Tiên Lãng cùng cán bộ trưởng khu tới hiện trường, tiến hành lập biên bản. Đến chiều cùng ngày chính quyền phối hợp cùng gia đình bà Bình tiến hành bốc hốt, di dời toàn bộ lượng xỉ than ra khỏi vị trí ruộng canh tác trên, hoàn trả lại cho bà Bình quản lý.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h đêm 25-9, ông Hoàng Kim Trọng - Trưởng khu 8 bị phát hiện tại mảnh ruộng trên có một số người tiếp tục dùng xe tải, máy xúc thực hiện đổ xỉ than san lấp.

Tại thực địa, số lượng xỉ than rộng tới khoảng 150m2, khối lượng ước tính khoảng 150m3 đã san gạt. Ngày 26-9, UBND thị trấn Tiên Lãng phối hợp cùng gia đình và chính quyền khu 8 lại phải bốc hót xỉ than ra khỏi vị trí ruộng, bàn giao lại mặt bằng cho gia đình bà Bình. Đến 17h30 cùng ngày lực lượng chức năng đã bị một số đối tượng lạ mặt ra cản trở, đe dọa.

Việc đổ xỉ than ngang nhiên chiếm đất diễn ra trong thời gian dài
Việc các đối tượng lạ mặt đổ xỉ than ngang nhiên chiếm đất ruộng của hộ bà Bình diễn ra trong thời gian dài gây hoang mang cho người dân

Theo UBND thị trấn Tiên Lãng, khu ruộng trên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Phía gia đình bà Bình cũng khẳng định, diện tích đất trên gia đình bà không cầm cố, chuyển nhượng, chuyển đổi cho ai. Hiện khu ruộng được gia đình trồng rau muống.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất canh tác nằm trên trục đường nối giữa thị trấn Tiên Lãng và xã Cấp Tiến, hiện một ½ diện tích ruộng đã bị san lấp. Còn theo lãnh đạo khu 8, lợi dụng trời tối, các đối tượng đã dùng xe tải và máy xúc tiến hành san lấp ruộng.

Người dân sống xung quanh rất hoang mang và bức xúc trước việc hành động trắng trợn, coi thường pháp luật nói trên. Ngày 29-9, tức là sau 4 ngày xảy ra vụ việc, trao đổi với phóng viên ông Hoàng Kim Trọng - Trưởng khu 8, thị trấn Tiên Lãng - cho biết, hiện toàn bộ khối xỉ than vẫn chưa di chuyển khỏi ruộng canh tác của bà Bình. 

Về vấn đề trên, đại diện UBND huyện Tiên Lãng cho biết, huyện đã nắm được vụ việc, giao UBND thị trấn Tiên Lãng và Công an huyện Tiên Lãng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng đổ trộm xỉ than hòng chiếm dụng gần 300m2 đất nông nghiệp của gia đình bà Hoàng Thị Bình.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông