Cặp cạ đi trộm cắp

18:30 02/01/2018

Từng có 2 tiền án về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng Trần Quốc Tiến, sinh 1973, ở phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng vẫn... chứng nào tật ấy. Cặp cạ với Tiến là Nguyễn Văn Đồng, sinh 1988, ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.

Qua theo dõi, Tiến phát hiện trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Ninh, sinh 1950, ở số 70 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo có 1 máy bơm nước để rửa xe, cách cửa ra vào khoảng 1 mét nên rủ Đồng cùng trộm bán lấy tiền ăn tiêu. Thực hiện kế hoạch, 3h30 ngày 3-8-2017, Tiến chuẩn bị 1 đèn pin cùng các dụng cụ gồm: mỏ lết, cà lê, tô vít, dao, 2 lưỡi cưa sắt rồi điều khiển xe máy BKS: 16L4-5441 chở Đồng đến trước cổng nhà ông Ninh.

Tại đây, Tiến dùng kìm cắt dây điện nối với máy bơm, Đồng cắt vòi nước rồi khiêng lên yên xe máy. Xong xuôi, Đồng ngồi phía sau giữ máy còn Tiến điều khiển xe đi sang nội thành Hải Phòng để tìm nơi tiêu thụ nhưng đến khu vực thôn 5, xã Tân Dương, Thủy Nguyên thì bị lực lượng Công an xã Tân Dương kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Định giá tài sản kết luận, chiếc máy bơm của ông Ninh trị giá 2,5 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Thủy Nguyên vừa đưa vụ án ra xét xử hinh sự, tuyên phạt Trần Quốc Tiến 24 tháng tù, Nguyên Văn Đồng 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông