CAQ Ngô Quyền bóc ổ ma túy khu vực chợ Đồng Quốc Bình

10:00 28/09/2021

Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, thời gian gần đây, tại số nhà 2/CT1 Đ8 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền có các đối tượng nghiện ma túy thường qua lại, hành vi thậm thụt, mờ ám có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành xác minh kỹ căn nhà nêu trên, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy-CAQ Ngô Quyền được biết chủ của nó là Trương Thị Nga, sinh 1971, đối tượng đã có 1 tiền án về tội ma túy mới đi tù về.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định, Nga ngựa quen đường cũ, lại lao vào con đường mua bán “cái chết trắng” tiếp tục gieo rắc tội ác cho cộng đồng.

Nhà ngay bên hông chợ, Nga lợi dụng sự nhộn nhạo khu vực đông người lại qua hòng trộn lẫn vào mọi sinh hoạt đời thường để dễ bề hoạt động. Tập tọe được mấy thủ đoạn của các đối tượng cùng nghề, Nga cũng biết cách giấu thân cho thật kỹ, không ra mặt mà thường sử dụng 2 tên nghiện giao dịch với khách hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi có khách đến nhà mua ma túy, thị cho Châu Quang Trường, sinh 1970, ở số 55/83 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân và Nguyễn Đức Hiển, sinh 1975, ở tổ 6 bờ mương An Kim Hải, quận Ngô Quyền tiến hành trao đổi tiền-hàng qua song cửa sắt. Nếu khách gọi điện đến, thị sẽ điều 2 tên “đầu sai” mang ma túy đi giao bên ngoài và bảo chúng giở mấy trò “ma bùn”: dán ma túy vào gốc cây, bờ tường, cột điện…, nhận tiền xong thì gọi điện cho con nghiện tự đến lấy ma túy.

Mấy trò của ổ nhóm buôn bán “hàng trắng” này tuy vặt vãnh nhưng cũng gây độ khó nhất định cho quá trình điều tra phá án của lực lượng Công an. Song, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, quy luật hoạt động của bọn Trương Thị Nga, báo cáo Ban chỉ huy CAQ Ngô Quyền, Đội CSĐT tội phạm về ma túy chờ thời cơ để tổ chức bóc gỡ.

Hồi 21h30’ ngày 11-9-2021, trinh sát phát hiện Châu Quang Trường lén đi ra ngoài loay hoay tại khu vực trước cửa chung cư Hoàng Huy, phường Đồng Quốc Bình, mắt nhớn nhác nhìn ngang dọc.

Biết tên này đang chuẩn bị giở trò “ma bùn”, lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy-CAQ Ngô Quyền ập tới bắt quả tang hắn đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu trong người Trường 2 gói ma túy đá (qua giám định nặng 1,38 gam Methamphetamine), 1 ĐTDĐ.

Qua đấu tranh Trường khai nhận cùng Hiển là kẻ giao ma túy thuê cho Nga. Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nga tại số nhà 2/CT1-Đ8, phường Đồng Quốc Bình, đồng thời bắt giữ luôn Hiển; tang vật thu giữ tại đây gồm 2 gói nilon chứa ma túy đá (nặng 0,84 gam Methamphetamine), 23 viên thuốc lắc màu xanh (nặng 8,49 gam MDMA), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tại thời điểm trên, Nga phát hiện Trường và Hiển bị bắt nên đã vội bỏ trốn.

Truy theo dấu vết nóng của kẻ cầm đầu, lực lượng Công an đã bắt được Trương Thị Nga khi thị đang lẩn trốn tại khu vực phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã bắt giữ Chu Văn Toàn, sinh 1980, ở số 3/81/81 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân là đối tượng “đầu trên” thường giao ma túy cho Nga.

Hiện, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Nga, Châu Quang Trường, Nguyễn Đức Hiển và Chu Văn Toàn về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông