CATP: 12 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng

21:01 05/05/2018

Chiều 4-5, CATP tổ chức tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Quý I-2018 và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

ss

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố; Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP.

Trong đợt cao điểm đấu tranh tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Quý I- 2018, các lực lượng CATP đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo đảm ANTT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

ss

Các tập thể và cá nhân được Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen

Tính riêng trong quý, trên địa bàn thành phố xảy ra 150 vụ phạm pháp hình sự (giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2017), điều tra khám phá án đạt 87,3%, bắt 342 đối tượng.

Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 118 vụ với 179 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 162 gam heroin, 7 kg ma túy tổng hợp; bắt giữ 466 vụ cờ bạc, số đề với 947 đối tượng; vận động đầu thú, thanh loại 94 đối tượng truy nã và trốn thi hành án; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 1 quả bom, 29 lựu đạn, 166 súng, 2336 viên đạn các loại, 351kg thuốc nổ, 979kg pháo và 1.047 vũ khí thô sơ...

ss

Các tập thể và cá nhân được UBND TP tặng bằng khen

Tại hội nghị, CATP có 4 tập thể, 4 cá nhân được Bộ Công an và Tổng Cục cảnh sát tặng bằng khen; 8 tập thể, 1 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

ss

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành trao thưởng đại diện công an các đơn vị, địa phương lập thành tích triệt xóa cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm Vinaca Ung thư Co3.2 giả

Nhân dịp này, UBND TP đã trao thưởng cho công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp đấu tranh triệt xóa cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm Vinaca Ung thư Co3.2, tại địa bàn quận Kiến An do Nguyễn Xuân Thu, sinh 1981, ở đội 2, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội cầm đầu.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông