CATP khen thưởng Ban chuyên án 979M

16:06 20/09/2017

Như ANHP đã đưa tin, đầu tháng 5-2017, qua công tác nắm tình hình, CAQ Hồng Bàng xác định 1 ổ nhóm có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet bằng hình cá độ bóng đá với quy mô lớn do đối tượng Đặng Mạnh Thanh, sinh 1979, ở số 12C/59 An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng, cầm đầu.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho Ban chuyên án 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, được sự phối hợp của Cục C50-Bộ Công an, ngày 26-5, chuyên án mang bí số 979M được xác lập nhằm đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên.

Huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ được vị trí, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm và phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng.

Đúng 10h30 ngày 3-6, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang 2 đối tượng: Đặng Mạnh Thành và Nguyễn Xuân Sơn, sinh 1955, ở số 18/2 Mặt Bằng, Sở Dầu, Hồng Bàng, khi chúng đang thực hiện hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô, 1 CPU máy tính, 1 két sắt, 1 Ipad, 10 ĐTDĐ, 55.000.000 đồng.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng bắt giữ thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm do Thanh cầm đầu gồm: Nguyễn Mạnh Hiệp, sinh 1982, ở số 7C142 Trại Chuối, Hồng Bàng và Lê Hoài Phương, sinh 1984, ở 12/52 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng; bước đầu làm rõ số tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng. CAQ đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên để điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sáng 20-9, nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, thừa ủy quyền của Bộ Công an và Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc CATP đã tiến hành trao thưởng các thành viên tham gia phá chuyên án.

KC

  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông