Khen thưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động và CAQ Kiến An lập công xuất sắc

21:58 01/09/2021

Sáng 1-9, đoàn công tác của CATP và quận Kiến An đã đến biểu dương, khen thưởng đột xuất tập thể lãnh đạo, CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - CAQ Kiến An đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép hơn 0,5kg ma tuý tổng hợp của đối tượng Phùng Vĩ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP; Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy; Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND quận Kiến An.
Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP khen thưởng tập thể lãnh đạo, CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động và CAQ Kiến An

Trước đó, vào đêm 1-8, tổ tuần tra số 1 của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động - CATP phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - CAQ Kiến An tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Kiến An. Khi đến tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, thuộc phường Bắc Sơn, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phùng Vĩ, sinh 1981, ở số 32/109 phố An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. 

Tang vật lực lượng chức năng thu được trên người và qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phùng Vĩ gồm: hơn 0,5kg ma tuý tổng hợp, 1 xe máy, BKS: 15B2-44951, 3 ĐTDĐ và 5,51 triệu đồng. CAQ Kiến An đã bàn giao đối tượng, tang vật về Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - CATP thụ lý, mở rộng điều tra vụ án, đưa đối tượng ra xử lý theo thẩm quyền.

Các đồng chí: Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND quận Kiến An, khen thưởng tập thể lãnh đạo, CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động và CAQ Kiến An

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đại tá Bùi Trung Thành - Phó giám đốc CATP và Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP và Đảng ủy, UBND quận Kiến An chúc mừng chiến công xuất sắc của 2 đơn vị. 

Đồng chí Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An phát biểu tại hội nghị
Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đồng chí đề nghị phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động và CAQ Kiến An tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông