CATP tôn vinh điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

15:34 19/08/2009

Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong lực lượng CATP đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng.

Các chiến sĩ CAND có thành tích xuất sắc tại buổi giao lưu - Ảnh PT
Các chiến sĩ CAND có thành tích xuất sắc tại buổi giao lưu - Ảnh PT

Sáng 18-8, tại Cung Văn hoa lao động hữu nghị Việt-Tiệp, Đảng uỷ - Giám đốc CATP long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập CAND Việt Nam, chào mừng 4 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-1945 * 19-8-2009); giao lưu biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc 2 năm (2007-2008) thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều trình bày diễn văn kỷ niệm đã khẳng định: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trong lực lượng CATP Hải Phòng đã tạo sức mạnh mới, dấy lên tinh thần mới, khí thế mới với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, tạo bước chuyển biến rõ rệt trên mặt trận bảo vệ ANTT.

Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động, trong lực lượng CATP đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng. Tại buổi lễ, Đài PT-TH Hải Phòng và CATP đã tổ chức giao lưu với 3 điển hình tiên tiến, đó là trung tá Phạm Văn Khánh - Đội trưởng đội 4 Phòng Bảo vệ chính trị 4; trung tá Vũ Tiến Sơn - Đội trưởng đội 9 Phòng CSĐTTP về TTXH; đại uy Đỗ Viết Sỹ - CSKV Công an phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền đại diện cho 19 tập thể và 77 cá nhân thuộc lực lượng CATP được suy tôn là điển hình tiên tiến trong cuộc vận động.

Ở mỗi vị trí, lĩnh vực công tác các điển hình tiên tiến đều đã thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân vì bình yên cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tô đẹp thêm phẩm chất của người chiến sỹ CAND, nhân lên niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với lực lượng Công an Hải Phòng.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đó là anh Nguyễn Văn Giáp ở xã Thuy Đường, huyện Thuy Nguyên đã dũng cảm tấn công tội phạm đến cùng. Bà Phạm Thị Luyên, ở xã Lưu Kiếm, Thuy Nguyên đề cao cảnh giác, không để kẻ gian mua chuộc, mưu trí cùng mọi người vây bắt tên cướp. Ông Phạm Quang Thực, ở khu dân cư Tôn Đản, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng có nhiều thành tích trong giúp đỡ người có quá khứ sai phạm hoàn lương.

Ghi nhận tinh thần và hành động dũng cảm của các chiến sỹ công an, những tấm gương của quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố đã trao tặng Quỹ phòng chống tội phạm của CATP số tiền 500 triệu đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Chiến công hạng nhì cho đại tá Hoàng Văn Bằng - Phó giám đốc CATP; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Phòng PA21, Phòng PA38 và cho 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác; Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho 418 cá nhân; Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 19 tập thể và 77 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận đã vui mừng ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thời gian tới, lực lượng CATP tiếp tục thực hiện tốt bước hai của cuộc vận động, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 2010.


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích