CCB thành phố tham gia giáo dục thế hệ trẻ

17:34 24/03/2011

Trong nhiều năm qua, các cấp Hội cựu chiến binh thành phố luôn tích cực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh thiếu niên, coi đây là trách nhiệm và tình cảm của CCB đối với thế hệ trẻ.

Đến nay, Hội cựu chiến binh các quận, huyện và 223 xã, phường, thị trấn của thành phố đều đã xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giáo dục thế hệ trẻ với Đoàn thanh niên cùng cấp và 265 trường phổ thông trên địa bàn. Cụ thể, hội phường Vạn Hương (Đồ Sơn) hướng dẫn các em tìm hiểu di tích lịch sử kháng chiến như sân bay Đồ Sơn, núi Mẫu Sơn, bến tàu không số. Hội phường Nam Sơn, phường Trần Thành Ngọ (Kiến An) tổ chức cho các em tham quan bảo tàng Quân khu Ba, nhà truyền thống sư đoàn 363, dâng hoa báo công tại tượng Bác Hồ, tượng mẹ Sông Hồng. Hội CCB xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng hướng dẫn các em thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ địa phương. Hội CCB quận Ngô Quyền tổ chức cho thiếu niên, học sinh xem phim chiến thắng Điện Biên Phủ… Năm 2010, các cấp hội CCB thành phố đã phối hợp tổ chức 540 buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội, gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho 67.400 lượt thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Trong các đợt tuyển quân năm qua, Hội CCB cơ sở đã phối hợp làm tốt công tác gọi thanh niên nhập ngũ, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của địa phương. Nhiều cơ sở hội tặng quà lưu niệm, sổ tiết kiệm, giúp đỡ những tân binh gặp khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ, với tổng số tiền 182 triệu đồng. Những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Hội phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, vận động vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở xã, phường, thị trấn nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” góp phần xây dựng quê hương. Đến nay đã có trên 43.100 CQN tham gia sinh hoạt trong 211 câu lạc bộ, bằng 70% tổng số CQN thành phố.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức góp phần giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Hội Cựu chiến binh xã Du Lễ (Kiến Thuỵ), xã Chiến Thắng (An Lão) xây dựng quỹ khuyến học giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vận động các cháu đến lớp phổ cập tiểu học, trung học, duy trì rất hiệu quả “Tiếng kẻng học bài” vào các buổi tối ở cộng đồng dân cư. Nhiều cơ sở hội CCB huyện Thuỷ Nguyên trợ giúp hàng chục cháu có hoàn cảnh bất hạnh được đi học. Hội CCB xã Văn Phong, thị trấn Cát Bà (Cát Hải) giúp đỡ 6 cháu cai nghiện có kết quả.

Hội CCB huyện Tiên Lãng phối hợp tổ chức trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ mội trường với trên 8.000 CCB, thanh thiếu niên tham gia. Tất cả 10 Chi hội cựu chiến binh ở xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo đều ký kết phối hợp với Chi đoàn thanh niên, với nhà trường tổ chức thanh thiếu niên thực hiện các chương trình xanh - sạch - đẹp, quản lý đường làng, ngõ xóm. Năm 2010, toàn hội đã phối hợp tổ chức được 243 buổi tuyên truyền phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội cho 17.600 lượt học sinh. Các cơ sở hội đã tặng 2.562 xuất quà, trị giá hơn 256 triệu đồng giúp học sinh nghèo vượt khó. Thông qua các phong trào của tuổi trẻ thành phố, Hội CCB đã phối hợp giới thiệu với tổ chức Đảng 638 đoàn viên thanh niên ưu tú.

Hướng tới các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2011, đặc biệt là các hoạt động trong “Năm Thanh niên 2011”, Hội CCB thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ kết hợp với việc nêu gương sáng của CCB để thanh niên học tập và làm theo.

MINH NGỌC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông