Chàng trai trẻ với niềm đam mê sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

23:20 26/02/2025

Vốn là một kỹ sư cơ khí, nhân viên quản lý chất lượng ở một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương ổn định nhưng với niềm say mê đặc biệt dành cho sản xuất nông nghiệp, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thành, ở thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái (An Dương), luôn nuôi trong mình nỗi trăn trở là làm thế nào để người nông dân quê mình không bỏ ruộng hoang, sản xuất nông nghiệp có lãi, phát triển nông nghiệp tại địa phương bền vững. Thế rồi, nhờ nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, am hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, anh đã mạnh dạn chuyển hướng nghề nghiệp và nhanh chóng gặt hái được thành công từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Anh Nguyễn Đức Thành với vụ cà chua sạch đầu tiên trồng trong nhà màng

Theo anh Thành chia sẻ thì mặc dù theo học ngành cơ khí chế tạo nhưng anh luôn có niềm say mê đặc biệt với nông nghiệp. Đúng lúc ấy, huyện An Dương triển khai Đề án phát triển ngành nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, hữu cơ, sinh thái trải nghiệm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt, được sự ủng hộ của địa phương, gia đình, bạn bè, năm 2021, anh Thành đã mạnh dạn đầu tư trên 200 triệu đồng vào ứng dụng công nghệ nhà màng tiến hành trồng thử nghiệm hơn 750 cây dưa Lưới Nhật Bản trên diện tích 300m2. Bằng niềm say mê, ham học hỏi của bản thân, sự đồng hành, giúp đỡ của cán bộ Hội Nông dân, nên ngay vụ dưa đầu đã cho năng suất, chất lượng tốt. Với giá bán trung bình 70.000 đồng/kg, sau khi trừ mọi chi phí sản xuất đi, anh Thành thu lãi trên 40 triệu đồng/vụ.      

Với phương châm vừa làm vừa tích luỹ, đúc rút kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu không ngừng, năm 2022, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thành lại quyết định mở rộng diện tích trồng dưa lên 400m2. Một năm anh trồng 2 vụ dưa lưới Nhật Bản, 1 vụ trồng dưa lê Hàn Quốc đều đạt được thành công như mong đợi, thu về hơn 150 triệu đồng tiền lãi.

Không dừng lại ở đó, vừa trồng các loại dưa, anh Thành vừa nghiên cứu, từng bước đưa các giống cà chua sạch như: cà chua bi NoVa, nho xanh, táo vàng, táo cam, táo đỏ của Mỹ, cà Magic của Ucraina vào sản xuất. Đây là những giống cà chua bi cho năng suất cao, có vị ngon, ngọt, có thể ăn tươi thay trái cây truyền thống.

Được trồng trong nhà màng, trên giá thể với quy trình tưới nước nhỏ giọt, châm phân tự động kết hợp quy trình bảo vệ sâu, bệnh hại nghiêm ngặt, hiện đại nên kể từ khi xuống giống trong thời gian từ 70 – 75 ngày, cà chua của anh đã cho thu hoạch trái chín.

Theo anh bật mí, trong điều kiện chăm sóc tốt, vườn cà chua của anh cho thu hoạch lên đến 5 tháng liên tục. Đặc biệt, trái chín có màu sắc đẹp, mẫu mã ưa nhìn, phù hợp thị hiếu của thị trường, bán tại nhà màng có giá giao động từ 70.000-75.000 đồng/kg.

Với 1.200 cây cà chua bi các loại được trồng đầu tiên trên diện tích 500m2 nhà màng trong vụ Đông năm 2024, theo dự kiến anh Thành sẽ thu hoạch được từ 3,5 đến 4 tấn quả, doanh thu đạt trên 270.000.000 đồng. Trừ chi phí hạt giống, giá thể, trả công cho 2 lao động và khấu hao nhà màng, anh thu lãi khoảng 200.000.000 đồng.

Đáng chú ý, tuy là loại cây ăn quả nhưng với dáng cây và chùm quả có màu sắc phong phú, đẹp mắt, những giống cây cà chua anh Thành đang trồng có thể sử dụng làm cây cảnh trang trí trên ban công, sân vườn rất đẹp.

Được biết, vừa qua, đã có doanh nghiệp Lữ hành đặt hàng với anh Thành 100 cây cà chua để trưng bài tại khu trải nghiệm với giá 300.000 đồng/1 cây. Đây là cơ hội kinh doanh mới mang lại thu nhập cao hơn cho nhà vườn. Được đánh giá là các giống cà chua có nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế, anh Thành đã, đang gắn kết với các hộ nông dân khác trong vùng xây dựng khoảng trên 2.000m2 nhà màng để vừa trồng dưa lưới Nhật Bản, dưa lê Hàn Quốc và cà chua Mỹ.

Theo chia sẻ của anh Thành thì chi phí đầu tư lớn ban đầu cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khá lớn, khoảng 500 triệu đồng/1.000m2 nhà màng nhưng công trình sử dụng được lâu dài (ít nhất 10 năm), kinh phí duy tu không đáng kể.

Vườn cà chua trĩu quả của anh Thành

Với hệ thống nhà màng được xây dựng đúng quy chuẩn thì nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh cũng như tác động từ môi trường được hạn chế tối đa. Điều này giúp giảm tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật so với trồng ngoài trời, đảm bảo năng suất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản.

Sắp tới, anh Thành sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nhà kính và nghiên cứu, đưa vào sản xuất thêm nhiều loại rau, củ, quả khác làm phong phú thêm các sản phẩm nông sản của nhà vườn.

Thành quả mô hình trồng dưa, cà chua trong nhà màng của anh Nguyễn Đức Thành gặt hái được đã góp phần mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân các địa phương tham khảo để nghiên cứu, mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống nhỏ lẻ, lạc hậu sang phương thức sản xuất mới theo hướng tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, làm tăng năng xuất, giá trị nông sản trên cùng một diện tích đất canh tác.

Từ đó, nâng cao thu nhập, tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản. Đây cũng chính là hướng đi tất yếu cho nền nông nghiệp Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế…

Bình Huệ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông