Chiến công của lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT- CATP: Bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm

18:12 31/01/2021

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chỉ trong nửa cuối tháng 1-2021, lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01-CATP), đã liên tiếp lập công; bắt giữ, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm...

Đối tượng Ngô Văn Tùng bị bắt giữ

Cụ thể, vào ngày 15-1, tổ công tác Đội 3- Văn phòng Cơ quan CSĐT- CATP phối hợp cùng Phòng CSHS- Công an tỉnh Bắc Giang và Công an xã Tân Dân, An Lão bắt giữ đối tượng Tạ Văn Tiến, sinh 1984, ở xã Đồng Sơn, tỉnh Bắc Giang khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Dân. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp đó, ngày 20-1, tổ công tác Đội 3- Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục phối hợp với Cục CSHS- Bộ Công an và Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Ngô Văn Tùng, sinh 1986, ở số 86 Ngô Kim Tài, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, là đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết định truy nã ngày 2-11-2020 của Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Bình. Sau khi phạm tội, Tùng đã lặn” biệt tăm khỏi địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin truy nã, các trinh sát Đội 3  đã triển khai nắm thông tin về đối tượng. Tuy nhiên, Tùng tỏ ra rất ranh ma khi liên tục di chuyển, lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành khác nhau và thay đổi số điện thoại cũng như hạn chế mọi liên lạc với gia đình. Không nản khó khăn, trinh sát vẫn kiên trì nắm thông tin, lần tìm từng manh mối về đối tượng, quyết tâm bắt tên tội phạm phải trả giá trước pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 1-2020, trinh sát nắm được thông tin quan trọng: tên Tùng đang có mặt tại tỉnh Quảng Ninh, dưới “vỏ bọc” là Giám đốc một chi nhánh kinh doanh đồ nội thất trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 20-1, tổ công tác Đội 3 tức tốc lên đường, phối hợp với lực lượng Công an địa phương bắt giữ gọn đối tượng.

Quyết định truy nã đối với Phạm Văn Khương

Đáng chú ý, vào ngày 27-1, Đội 3 phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an tiến hành bắt giữ an toàn đối tượng Phạm Văn Khương, sinh 2000, ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT- CATP ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Giết người”.

Quá trình xác minh, truy tìm, thông qua nhiều biện pháp, tổ công tác xác định, Khương có mối quan hệ xã hội phức tạp. Sau khi phạm tội, tên này di chuyển nhiều nơi khác nhau rồi “dạt” về khu vực xã Chính Mỹ lẩn trốn. Sau nhiều ngày triển khai công tác nắm thông tin, phương án tiếp cận, bắt giữ đối tượng được trinh sát bí mật xây dựng, chọn đúng thời điểm “cáo nằm hang”.

Đến 0h ngày 27-1, Khương đang ngủ ngon giấc tại nhà một người quen thì bị các mũi trinh sát đồng loạt khóa chặt. Biết đã đến ngày đền tội, tên này không kịp trở tay, đành ngoan ngoãn tra tay vào chiếc còng số 8.

Đối tượng Khương (giữa) bị bắt giữ

Trước đó trong 2 ngày 21 và 22-1, Đội 1- Văn phòng Cơ quan CSĐT- CATP đã vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú gồm: Đỗ Tuấn Vũ, sinh 1995, ở số 14/315 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân ra truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”; Ngô Văn Đắc, sinh 1990, ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, là đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Hoàng Văn Khanh, sinh 1993, ở Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, bị truy nã về tội “Đánh bạc” theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT- CATP.

Sau khi phạm tội, Đỗ Tuấn Vũ và Ngô Văn Đắc đều bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Quá trình xác minh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 đã tiến hành vận động, dẫn giải an toàn và bàn giao các đối tượng cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Cũng trong đợt cao điểm, Đội 2- Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP đã bắt giữ đối tượng Bùi Tuấn Anh, sinh 1993, ở Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên. Đây là đối  tượng bị Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên ra Quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 26-12-2020.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông