Chính phủ quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

22:25 03/10/2014

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cử tri quận Kiến An
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cử tri quận Kiến An

Sáng 3-10, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Kiến An, chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Cùng dự tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Đình Then, Chủ tịch MTTQVN TP; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP; Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cùng đông đảo cử tri 10 phường thuộc quận Kiến An.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Kiến An bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đất nước 9 tháng đầu năm 2014; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2014.

Cử tri phát biểu ý kiến
Cử tri phát biểu ý kiến

Cử tri Đặng Đình Hùng (phường Bắc Sơn) phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp thời gian qua gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến nhiều lao động không có việc làm hoặc có việc làm không thường xuyên, đời sống bị ảnh hưởng; chế độ chính sách áp dụng đối với người có công còn thực hiện chậm, nhất là những người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh; đề nghị Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri Nguyễn Huy Trường (phường Lãm Hà) đánh giá cao quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết căng thẳng ở biển Đông thời gian qua, khẳng định quan điểm nhất quán về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đề nghị Đảng, Nhà nước có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát nhân dân, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thành phố đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn TP Hải Phòng, trong đó có việc sớm bố trí nguồn vốn xây dựng tuyến đường nối QL5 với QL10 để góp phần giải tỏa ách tắc giao thông ở quận Kiến An và các vùng lân cận.

Cử tri Trần Thị Sinh Duyên, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Tổng Cty May Hai nêu kiến nghị Chính phủ có biện pháp chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển ngành dệt may theo hướng tập trung đầu tư vào khoa học - công nghệ, khắc phục tình trạng năng suất lao động thấp, tính cạnh tranh không cao trong các mặt hàng dệt may hiện nay. Cử tri Bùi Đình Hưng (Đại học Hải Phòng) kiến nghị Chính phủ, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện quy hoạch nâng cấp Trường Đại học Hải Phòng phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với cử tri
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với cử tri

Phát biểu với cử tri quận Kiến An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn, hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với đất nước của các vị đại diện cử tri. Thủ tướng nhấn mạnh: Trong năm 2014, tuy có nhiều thuận lợi, song nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đà suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột vũ trang ở một số khu vực trên thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai dịch bệnh và biến đổi khí khậu, tình hình căng thẳng ở biển Đông trong 3 tháng qua…

Mặc dù vậy, bằng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, chính quyền các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội đất nước 9 tháng qua đã đạt được những kết quả khả quan: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát giảm 2,25%, thấp nhất trong nhiều năm qua; lãi suất giảm mạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; xuất khẩu tăng 14% tăng dự trữ ngoại tệ lớn nhất từ trước đến nay; kiểm soát nợ công trong giới hạn an toàn, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Về các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quyết tâm của Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tạo đà cho phát triển, tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, để tạo chuyển biến tích cực, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định với cử tri, từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch 2 chỉ tiêu về giải quyết việc làm (9 tháng đạt 1,5 triệu việc làm mới, so với 1,6 triệu việc làm theo kế hoạch) và tỷ lệ lao động qua đào tạo (9 tháng đạt 49%, so với 51% kế hoạch); tiếp tục đảm bảo các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Với cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng thời gian qua đã chủ động khắc phục khó khăn, 9 tháng đạt mức tăng trưởng 7,86%, cao hơn bình quân chung cả nước, thu hút vốn đầu tư trên 1,1 tỷ USD; các chỉ tiêu thu ngân sách, xuất khẩu, lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng đều tăng, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ ngành trung ương và thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến giáo dục, quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cấp hạ tầng giao thông… góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2014.

THẾ KHOA 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích