Cho những chuyến hàng đi dựng xây đất nước

18:09 17/08/2015

 

Lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên TTKS đảm bảo ANTT
Lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên TTKS đảm bảo ANTT

Trong nhiều năm qua, Cảng Hải Phòng luôn chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an toàn để không ngừng SXKD và trở thành một trong những điểm sáng của phong trào trên thành phố Hoa phượng đỏ…

Chủ động phòng ngừa

Vào khoảng giữa tháng 3-2014, trên đường tuần tra cơ động đến cầu tàu số 6, tổ công tác của Phòng bảo vệ quân sự - Cảng Hải Phòng phát hiện những dấu hiệu không bình thường trên con tàu Rainbow Fairy. Mặc dù tàu đã làm xong hàng cám rời nhưng tại hầm số 3 có hiện tượng cẩu hàng qua mạn tàu xuống thuyền nan. Lực lượng bảo vệ đã sử dụng ca nô kết hợp cùng Bộ đội Biên phòng Cảng bất ngờ kiểm tra, bắt giữ 1 thuyền sắt gắn máy do Trần Thị Tuyết, sinh 1978, ở Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, điều khiển chở khoảng 1 tấn cám do thủy thủ trên tàu “tuồn” ra…

Chưa đầy 1 tuần sau, lực lượng bảo vệ Cảng Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng về việc có một đối tượng đột nhập lên tàu Nam Sơn 16 đang cập cầu 16 của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu. Khi lực lượng bảo vệ đến nơi, đối tượng sợ hãi bỏ chạy. Truy đuổi một quãng đường dài, lực lượng chức năng bắt gọn Phạm Văn Tuấn, sinh 1974, ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, cùng tang vật là chiếc điện thoại di động vừa ăn cắp được của thủy thủ trên tàu…

Lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên TTKS đảm bảo ANTT
Lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên TTKS đảm bảo ANTT

Trưởng Phòng Bảo vệ quân sự Hoàng Thế Tương cho biết đó chỉ là 2 trong nhiều vụ việc vi phạm bị lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng phối hợp phát hiện và bắt giữ. Do địa hình của Cảng Hải Phòng nằm sát ngay mép sông, kéo dài hàng chục km, số lượng người và phương tiện ra vào Cảng lớn, đa dạng về thành phần khác nhau nên đây cũng là địa điểm các đối tượng luôn rình mò để hoạt động phạm pháp. Đồng thời càng ngày phương thức, thủ đoạn của những đối tượng trộm cắp càng tinh vi và rất manh động…

Chẳng hạn, gần đây có nhiều chủ hàng bức xúc khi hàng hóa của họ vận chuyển qua Cảng bị mất cắp. Phòng An ninh kinh tế tổng hợp - CATP Hải Phòng phối hợp với lực lượng bảo vệ Cảng triên khai các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện một nhóm lái xe của Công ty TNHH tiếp vận và vận tải Đại Hà (quận Ngô Quyền) có dấu hiệu nghi vấn. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Huy, sinh 1983, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cùng đồng hương là Đỗ Văn Hải, sinh 1983, về hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Các đối tượng đã thuê thợ chế tạo thêm một thùng sắt 0,5m3 để chứa nước, tương đương 500kg, rồi hàn dưới gầm rơ moóc cùng hệ thống ống, van bơm và xả nước.

Đồng thời chúng mua 20 tấm sắt có tổng trọng lượng là 340kg, giấu sẵn trên xe. Khi nhận được lệnh vận chuyển hàng, Huy điều khiển xe vào trạm cân với trọng lượng 21,9 tấn, gồm cả thùng nước 500kg giấu dưới rơ moóc và 340kg sắt giấu trên ca bin. Sau khi cân xong, trên đường ra cầu để lấy hàng, Huy và Hải lợi dụng trời tối mở van thùng nước trên xe xả hết, đồng thời đưa các tấm sắt ra khỏi xe, giấu bên đường để giảm tải trọng ô tô xuống 1,1 tấn. Nếu trót lọt các đối tượng sẽ thu lời bất chính hơn 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến khi lấy và cân hàng xong, trên đường ra khỏi cảng, Huy và Hải lén lút đưa các tấm sắt lên ô tô thì bị phát hiện bắt giữ. Các đối tượng này còn khai nhận trước đó cũng với thủ đoạn tương tự, chúng đã gây ra một số vụ trộm cắp hàng tấn ngô và đậu khô bán lấy tiền chia nhau.

Nhân rộng điển hình tiên tiến

Hình ảnh công nhân Đào Quyết Tiến, tổ trưởng tổ 31 và Cao Đức Tưởng, công nhân tổ 13 (cùng đội xếp dỡ 3, thuộc chi nhánh cảng Hoàng Diệu) bất chấp đêm tối, gió to, sóng lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn nhảy xuống biển để cứu sống một đồng nghiệp là ông Mai Trung Nghĩa bị nạn đã làm lay động tình cảm biết bao người lao động Cảng Hải Phòng. Họ xứng đáng là những tấm gương để học tập về lòng dũng cảm.

Lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên TTKS đảm bảo ANTT
Lực lượng Bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên TTKS đảm bảo ANTT

Phó Tổng giám đốc Bùi Chiến Thắng cho biết: Mục tiêu của Cảng Hải Phòng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cùng với việc tuyên truyền thì phải động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những hành động, việc làm có ý nghĩa để mọi người học tập. Trước đó Cảng Hải Phòng còn có nhiều tấm gương dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm như các anh Đặng Đình Kha, Đinh Trung Tấn - nhân viên Phòng bảo vệ quân sự.

Ông Bùi Chiến Thắng cho biết thêm, nhiều chủ trương, chính sách, nội quy, quy định của Cảng Hải Phòng đã thực sự đi vào cuộc sống của người lao động. Tạo ra các phong trào thi đua yêu, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Từ đó mà hạn chế được hiện tượng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời nhân rộng mô hình cho nhiều người, nhiều đơn vị học tập, góp phần xây dựng đơn vị cùng phát triển…

Theo ông Bùi Chiến Thắng, cảng Hải Phòng chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như Biên phòng cửa khẩu thực hiện công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng biển; kiểm soát người ra vào cảng và người lên tàu, phương tiện thuỷ đang neo đậu tại địa bàn khai thác của cảng. Theo đó đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Hay như phối hợp với Hải quan kiểm soát các thủ tục hàng hoá, hành lý cá nhân qua các cổng kiểm soát. Phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố, công an các quận, phường trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các hoạt động tội phạm trên toàn địa bàn sản xuất kinh doanh; phối hợp với Cảnh sát PCCC thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ tại Cảng, duy trì nghiêm túc Luật PCCC…

Để Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự có hiệu quả, theo ông Bùi Chiến Thắng, Cảng Hải Phòng đã xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều mô hình. Trong đó đáng chú ý, với 254 tổ sản xuất, hàng chục kho, bãi nhà xưởng, phương tiện thuỷ, thiết bị xếp dỡ, quản lý nhiều tài sản có giá trị lớn, hàng chục mô hình “Tổ đội tự quản” đã phát huy tác dụng tốt trong công tác quản lý con người, quản lý tài sản hàng hoá và duy trì trật tự trên địa bàn sản xuất kinh doanh.

Cảng Hải Phòng tiếp tục duy trì 80 “Tổ an ninh công nhân” với  hơn 600 thành viên hoạt động hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự trong các tổ đội trực tiếp làm nhiệm vụ sản xuất, đồng thời là mạng lưới an ninh cơ sở trong công tác đấu tranh phòng ngừa hoạt động tội phạm. Thời gian qua mạng lưới tổ an ninh công nhân đã cung cấp tin cho lực lượng bảo vệ kịp thời xử lý nhiều vụ việc về ANTT. Hay như với 9 đội PCCC, gồm 40 tổ tại các cơ sở với tổng số 900 đội viên đã thực sự phát huy vai trò lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho lực lượng PCCC chuyên trách trong công tác PCCC, kịp thời xử lý các vụ cháy nổ, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc nào…

Năm 2014, Cảng Hải Phòng vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là kết quả xứng đáng bởi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB - CNV Cảng Hải Phòng, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

HUY PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông