Chủ động các phương án phòng chống thiên tai

04:45 27/05/2016

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo tại hội nghị

Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại hội nghị đánh giá công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) trên địa bàn thành phố từ năm 2015 đến nay, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2016, chiều 26-5. Cùng dự có đồng chí Trần Quang Hoài - Tổng cục phó Tổng cục Thủy lợi và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, nhờ chủ động trong công tác PCTT, TKCN, trong các tình huống bão, thời tiết nguy hiểm, thành phố đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống, diễn biến thiên tai. Trong năm, thành phố đã hoàn thành kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều, trồng cây chắn sóng với tổng kinh phí gần 52 tỷ đồng. Để tăng cường bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Sở NN&PTNT, các địa phương tổ chức 63 buổi tuyên truyền cho 751 lượt phương tiện, 735 lượt bè nuôi trồng thủy sản, trên 8.000 lượt người thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quản, bảo vệ biên giới, PCTT, TKCN, bảo đảm an toàn hàng hải...

Trong năm, thiên tai đã làm 2 người chết, 2 người bị thương, gần 700m2 nhà, chuồng trại bị tốc mái, gần 1.300ha lúa bị ngập úng, 554ha hoa màu bị thiệt hại, gần 1.300 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, một số đoạn đê bị sạt lở cục bộ... Tổng thiệt hại ước tính 310 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã thực hiện tu bổ, nâng cấp được 31km đê kè xung yếu, xây mới 11 cống dưới đê, 2 kè mỏ hàn tạo bãi, trồng mới 24,2ha rừng chắn sóng...

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống đê điều của thành phố còn nhiều vị trí xung yếu chưa bảo đảm an toàn phòng chống lụt bão, trang thiết bị TKCN còn hạn chế...

Để chủ động ứng phó với thiên tai, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và Tổng cục phó Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài yêu cầu: Thời gian tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng củng cố, kiện toàn ban chỉ huy PCTT, TKCN các cấp, các ngành, chủ động các phương án phòng chống thiên tai; tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên, nâng cấp đê biển; kiểm tra, rà soát, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, ngăn thủy triều, chặt tỉa cây xanh, bảo đảm ATGT; bảo đảm thông tin liên lạc cho ngư dân vươn khơi; xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh; nhanh chóng triển khai công tác thu quỹ phòng chống thiên tai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đê điều. Văn phòng chỉ huy PCTT, TKCN thành phố tổng hợp ngay các phương tiện có thể huy động được phục vụ công tác phòng chống thiên tai để lên phương án sử dụng khi có tình huống xảy ra; đề xuất phương án nâng cấp trang thiết bị của văn phòng để bảo đảm công tác thông tin được tốt nhất...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông