Chủ động ứng phó trước siêu bão Rai

15:54 17/12/2021

Chiều 17-12, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai, TKCN, chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 28 tỉnh/thành ven biển về công tác ứng phó với siêu bão Rai. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo dự báo, vào 7h ngày 17-12, vị trí tâm bão Rai ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ suy yếu dần; khoảng chiều tối nay bão sẽ đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Để chủ động ứng phó với bão Rai, tính đến trưa 17-12, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đến cho 44.915 tàu/242.484 lao động của các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Trong đó, đã di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc neo đậu tại bến 44.462 tàu/240.453 lao động. Còn 273 tàu/2.031 người hoạt động ở khu vực giữ biển Đông và quần đảo Trường Sa. Các phương tiện đã nắm được thông tin di chuyển về nơi tránh trú trên các đảo, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các tỉnh/thành đã chỉ đạo gia cố, di dời, sẵn sàng phương án đưa dân lên bờ để đảm bảo an toàn. Riêng 5 địa phương, gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có lệnh cấm biển; các tỉnh còn lại dự kiến cấm biển trong ngày 17, 18-12.

Tại Hải Phòng, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, tính đến 5h ngày 17-12, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.053 phương tiện/6.598 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, tổng số phương tiện đang hoạt động: 401 phương tiện/1.372 lao động; đang neo đậu tại các bến: 1.652 phương tiện/5.226 lao động.

Sau khi nghe các bộ, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao công tác chủ động, tinh thần, trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão có trọng tâm, trọng điểm đồng bộ với các nhiệm vụ khác của các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là cơn bão muộn, có diễn biến nhanh, cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm, lại có hướng di chuyển lên phía Bắc hết sức bất thường, hiếm gặp, không loại trừ đi gần bờ hoặc đổ bộ vào đất liền.

Phó Thủ tướng yêu cầu: toàn hệ thống chính trị từ TW đến địa phương không được chủ quan trước bão Rai. Các địa phương phải quyết tâm cao giữ được kết quả trong công tác PCTT thời gia qua.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, nhất là lực lượng quân đội làm tốt công tác kêu gọi tàu thuyền, hướng dẫn người dân vào nơi tránh trú bão an toàn; chủ động các phương án, kịch bản ứng phó, sẵn sàng triển khai các biện pháp khi cần thiết; có phương án bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều.

Phó Thủ tướng giao, Bộ TNMT làm tốt công tác dự báo để kịp thời thông tin đến người dân diễn biến, hướng di chuyển của bão. Các bộ, ngành, lực lượng chức năng sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân trên biển, trên bờ khi có tình huống phát sinh…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông