Chủ tịch Công đoàn CAH Thủy Nguyên nhận giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu”

17:59 24/07/2022

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), tối 19/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca người lao động” và Lễ Tuyên dương, trao giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” năm 2021.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; đồng chí Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 gương mặt đạt giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” năm 2021.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và 20 gương mặt Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu năm 2021...

Tiếp nối truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (CAND), thời gian qua, đoàn viên Công đoàn CAND đã tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Công đoàn CAND chủ động, linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả - vì lợi ích đoàn viên” gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đã có 11 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 06 tập thể, 28 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua và Bằng khen, được lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Công đoàn các cấp trong CAND khen thưởng. 

Thiếu tá Nguyễn Thành Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công an huyện Thủy Nguyên, Công an  TP Hải Phòng giao lưu tại buổi lễ

Giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an trao tặng với mục đích tôn vinh những gương đoàn viên Công đoàn CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, phục vụ chiến đấu, lao động, sản xuất, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, y tế, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong và ngoài lực lượng CAND.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên Giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” được triển khai thực hiện. Bộ Công an đã xét trao tặng cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, tiêu biểu như lĩnh vực y tế và phòng chống dịch Covid-19; lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, phục vụ chiến đấu, sản xuất; lĩnh vực nghiên cứu khoa học với những công trình, đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao…

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả của đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động, tổ chức Công đoàn trong CAND đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của 20 đồng chí đoàn viên công đoàn CAND tiêu biểu được tuyên dương, trao giải thưởng ngày hôm nay. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các cấp công đoàn và mỗi đoàn viên công đoàn phải luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn CAND trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và CAND Việt Nam, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng; quán triệt và thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Bên cạnh đó, phải luôn coi trọng công tác tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là những tấm gương đoàn viên công đoàn tiêu biểu, những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt, hiệu quả thiết thực, vì nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy của Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong CAND; phát hiện, bồi dưỡng ngày càng nhiều nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để kịp thời biểu dương khen thưởng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, tổ chức công đoàn phát huy khả năng, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn CAND phát triển hơn nữa, không ngừng vững mạnh, góp phần tích cực vào phong trào chung của tổ chức công đoàn trong toàn quốc.

Đồng thời, tin tưởng rằng, với bản lĩnh vững vàng, sự tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức của đoàn viên công đoàn trong CAND nói chung và mỗi cá nhân được nhận Giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu” sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy sáng kiến, lan toả hành động đẹp, việc làm tốt, nêu gương sáng trong đoàn viên công đoàn và cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Tại Lễ tuyên dương, các đại biểu cũng đã giao lưu với các đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu- những người tiên phong, sáng tạo trong lao động, sản xuất; tận tụy chuyên cần trong công tác chuyên môn, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách trên mọi trận tuyến, âm thầm phục vụ, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu thực thi các nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự của Tổ quốc...

Danh sách 20 cá nhân đạt giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” năm 2021:

1. Thiếu tá Sìn Thùy Dung

- Năm sinh: 1982.

- Chức vụ: Bệnh xá trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Học viện An ninh nhân dân.

2. Đại úy Nguyễn Khắc Điệp

- Năm sinh: 1985.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thiếu tá Đặng Thị Hoa

- Năm sinh: 1982.

- Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Nội tiết, Bệnh viện 19/8.

4. Đại úy Nguyễn Văn Hữu

- Năm sinh: 1986.

- Chức vụ: Phó Đội trưởng, Đội Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công an huyện Thanh Bình, Công an tỉnh Đồng Tháp.

5. Thượng úy Trịnh Thị Nhung

- Năm sinh: 1990.

- Chức vụ: Đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

6. Thiếu tá Lê Thị Tuyết Trang

- Năm sinh: 1984.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk.

7. Đại úy Nguyễn Hữu Quân

- Năm sinh: 1982.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng Hậu Cần, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

8. Thượng tá Phan Văn Đuộc

- Năm sinh: 1976.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chính trị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

9. Trung tá Nguyễn Sỹ Duyên

- Năm sinh: 1979.

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

10. Thiếu tá Trần Xuân Lâm

- Năm sinh: 1984.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh. 

11. Đồng chí Lê Văn Quyết

- Năm sinh: 1969.

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Công ty 19/5, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 19/5.

12. Thượng tá Huỳnh Thị Lê

- Năm sinh: 1977.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố Cần Thơ.

13. Thượng tá Nguyễn Chí Công

- Năm sinh: 1971.

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng PC08, Công an thành phố Hà Nội.

14. Thượng tá Lương Thị Thu Hiền

- Năm sinh: 1971.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long.

15. Thiếu tá Trương Tấn Thiện

- Năm sinh: 1982.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

16. Thượng úy Phạm Hoàng Nhân

- Năm sinh: 1988.

- Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công an thành phố Bến Tre, Công an tỉnh Bến Tre.

17. Đại úy Nguyễn Đăng Hòa

- Năm sinh: 1978.

- Chức vụ: Đoàn viên Công đoàn Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

18. Thiếu tá Nguyễn Thành Đoàn

- Năm sinh: 1984.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công an huyện Thủy Nguyên, Công an thành phố Hải Phòng.

19. Thiếu tá Nguyễn Thị Hải Yến

- Năm sinh: 1979.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trại Giam Vĩnh Quang, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

20. Trung úy Phạm Hùng

- Năm sinh: 1983.

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Nghệ An.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích