Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh CAND qua các thời kỳ

02:49 15/08/2015

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng

“Lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững vàng của Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định tại buổi gặp mặt, chúc mừng các tướng lĩnh Công an nhân dân qua các thời kỳ tại Phủ Chủ tịch, chiều 14/8 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc...

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh Công an nhân dân qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian và tình cảm đặc biệt tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ tướng lĩnh Công an nhân dân đầy ý nghĩa ngày hôm nay.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa chúc mừng lực lượng CAND và các Tướng lĩnh CAND qua các thời kỳ. Ảnh Việt Hưng.


 

Trong 70 năm qua, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đội ngũ cán bộ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân ngày càng được bồi đắp về lý tưởng cộng sản, hun đúc về ý chí cách mạng và trưởng thành về mọi mặt.

Nhiều đồng chí cán bộ cấp cao đã được Đảng, Nhà nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân. Trên cương vị sĩ quan cấp Tướng Công an nhân dân, các đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: 70 năm qua, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích và nhiều chiến công oanh liệt. Trong những thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng của các thế hệ tướng lĩnh - những sĩ quan chỉ huy cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, những người được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ Tướng lĩnh Công an nhân dân trong đó có các đồng chí dự cuộc gặp mặt hôm nay, dù đang công tác hay đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ với người làm tướng phải: Trí, Tín, Nhân, Nghĩa, Liêm, Trung. Làm tốt việc tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách quan trọng về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

 

Tại buổi gặp mặt, đại diện các tướng lĩnh Công an nhân dân qua các thời kỳ phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, xúc động được đồng chí Chủ tịch nước tiếp; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi nhiệm vụ được giao, giành thêm nhiều chiến công, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; mãi mãi xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân…

Theo CAND


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông