Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại TP Hải Phòng

17:56 09/07/2018

Chiều 9-7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng về tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội thành phố sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cùa Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, các quận, huyện. 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2021; Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trong những năm sắp tới.

Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như: Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) tăng dần theo từng năm, riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 16,3%, cao nhất từ trước đến nay (cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố đề ra là 10,5%). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, tỷ trọng GRDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, nông lâm thủy sản đều tăng; GRDP bình quân đầu người tăng theo từng năm (năm 2016 đạt 3.300 USD; năm 2017 đạt 3.770 USD, năm 2018 ước đạt 4.187 USD).

Cảng biển Hải Phòng có bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, đã khánh thành 2 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện – Hải Phòng, đủ khả năng đón tàu có trọng tải từ 150 nghìn đến 200 nghìn tấn, sản lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến năm 2018 ước đạt 110 triệu tấn (vượt trước 2 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra); kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 8,2 tỷ USD; thu ngân sách thành phố tăng đột biến, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 33.351 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 11.375 tỷ đồng, tăng 17,1%, dự kiến cả năm 2018 thu 24.750 tỷ đồng.

Thành phố cũng đẩy mạnh mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang đô thị trung tâm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo định hướng Nghị quyết số 32-NQ/TW và Kết luận số 72- KL/TW của Bộ Chính trị; thành phố hiện có 74 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, ước hết năm 2018 có 89 xã, bằng 64% tổng số xã; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018 ước đạt 1,41%, giảm bình quân 0,8%/năm…

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Thành ủy Hải Phòng rút ra 7 bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, phát huy nhịp độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trung tâm; dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo; tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh trật tự.

Thành phố cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm và điều chỉnh quy mô, tiêu chuẩn đơn vị hành chính…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân dân và cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế - xã hội nửa nhiệm kỳ qua; đánh giá cao thành phố Hải Phòng đã vận dụng “đi tắt, đón đầu” để từ đó có những quyết sách đúng, tạo đột phá trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị; tăng cường thu ngân sách, kỷ luật kỷ cương tài chính; phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm sức hút đầu tư…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố chú trọng hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, để nhân dân nắm được, ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm xử lý, giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác Quốc hội đã đến dự lễ khai trương Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; thăm Dự án xây dựng Tổ hợp sản xuất ô tô, xe đạp điện Vinfast tại huyện đảo Cát Hải.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 * 27-7-2018), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi thăm gia đình bà Phạm Thị Luống, là mẹ liệt sỹ ở xã Thủy Sơn và dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên.

THẾ KHOA - PHAN TUẤN 

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông