Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBQH Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng

19:47 09/10/2021

Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá 15, chiều ngày 9-10, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy và các đại biểu Quốc hội Hải Phòng: Lã Thanh Tân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu Ba; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tiếp xúc đại biểu cử tri quận Hồng Bàng, Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố; quận Hồng Bàng…

Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến tới 9 điểm cầu tại các phường thuộc quận Hồng Bàng.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBQH Hải Phòng gặp gỡ cử tri quận Hồng Bàng

Quang cảnh cuộc tiếp xúc

Tại cuộc tiếp xúc, Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng báo cáo đại biểu cử tri quận Hồng Bàng về những nội dung chủ yếu của  kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá 15. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng cả về lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri Đoàn Văn Chương phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri quận Hồng Bàng tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung kỳ họp. Cử tri Đoàn Văn Chương, nguyên Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đề nghị Quốc hội sớm thông qua cơ chế, chính sách phát triển đặc thù của thành phố Hải Phòng, cụ thể ở các nội dung như: phát triển khu thương mại tự do; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch; quản lý tài sản, ngân sách nhà nước; thu nhập của cán bộ công chức, viên chức.

Đồng thời đề nghị Quốc hội có những quyết sách để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, nhất là các chính sách đối với doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là những người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Cử tri Nguyễn Thái Hòa phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Thái Hòa (Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận) đề nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét, phân quyền cho thành phố được phép điều chỉnh quy hoạch ở quy mô nhất định, không ảnh hưởng lớn đến quy hoạch và các chỉ tiêu chính của quy hoạch.

Cử tri Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Thị Vân Anh (Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận) đề nghị có sự quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi trẻ tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non; xem xét giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non.

Cử tri Lâm Thị Thùy Dương (Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai) đề nghị Quốc hội khi xem xét Luật Kinh doanh bảo hiểm cần quan tâm làm rõ hơn khái niệm bảo hiểm qua biên giới vì đây là vấn đề mới liên quan đến quyền của người tham gia bảo hiểm; bổ sung nguyên tắc tham gia bảo hiểm; khắc phục tình trang tham gia bảo hiểm thì dễ nhưng thanh toán bảo hiểm lại phức tạp; quy định rõ hình thức hoạt động của các loại hình kinh doanh dịch vụ bảo hiểm để tránh tình trạng biến tướng thành kinh doanh đa cấp trái pháp luật, nhất là loại hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Cử tri Bùi Trọng Hùng, (Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương) đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, Bộ Giao thông – Vận tải sớm triển khai xây dựng nhà ga đường sắt trên địa bàn theo quy hoạch vì đã “treo” 12 năm nay, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý đất đai,  gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến giao thông khu vực nội đô và việc phát triển đô thị hai bên tuyến đường sắt (hiện trạng đất khu vực này đang nằm sát các khu dân cư, nhiều năm không còn canh tác, để hoang hóa)…

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu với cử tri quận Hồng Bàng

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trân trọng tiếp thu đầy đủ 6 ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hồng Bàng. Giải đáp các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời để ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tập trung duy trì sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, mặc dù dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp song đất nước vẫn tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện lớn, nổi bật là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, các hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội…

Về cơ bản, dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát, ngăn chặn. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đang được tiến hành rất khẩn trương. Nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người dân được ban hành. Về vaccine, nước ta đang nỗ lực tiếp cận mọi nguồn vaccine để sớm có đủ nguồn tiêm bao phủ cho toàn dân. Hiện cả nước đã chuyển trạng thái chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế. Quốc hội sẽ tiếp tục bàn và ban hành các quyết sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ bình thường mới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, khẳng định Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước. Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phương tiện, thiết bị chống dịch và tăng lượng phân bổ vaccine cho thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua cơ chế chính sách đặc thù cho Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Về một số ý kiến khác của cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sẽ tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, Quốc hội sẽ tổ chức giám sát về việc thực hiện Luật Quy hoạch; về tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, sẽ làm rõ và giải quyết các vấn đề cử tri Hải Phòng nêu như quy hoạch treo nhà ga đường sắt tại phường Hùng Vương; bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật Quy hoạch, tăng thẩm quyền, phân cấp và tăng tính chủ động cho các địa phương…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho TP Hải Phòng

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBQH Hải Phòng trồng cây lưu niệm tại Trung tâm chính trị - hành chính quận Hồng Bàng

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tặng cho thành phố Hải Phòng một số trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gồm: 10 máy thở, 1 triệu khẩu trang và 500 nghìn bộ kit test xét nghiệm.

Cũng nhân dịp về tiếp xúc cử tri tại quận Hồng Bàng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm chính trị - hành chính của quận.

THẾ KHOA

(Ảnh Đàm Thanh)

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông