Cải tạo vỉa hè bờ sông đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng thành dải vườn hoa

14:18 16/12/2019

Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Văn Phiệt vừa có buổi kiểm tra thực tế công tác trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tại đường Lán Bè, đoạn từ chân cầu An Đồng đến cầu An Dương, đường dân sinh song song đường sắt thuộc các phường Lam Sơn, Cát Dài, Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam, An Biên, Trại Cau và khu vực hồ Ông Báo.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao phường Lam Sơn đã giải tỏa hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, di chuyển vật liệu xây dựng, phế thải tại tuyến đường từ chân cầu An Đồng đến cầu An Dương.

 

Đoàn kiểm tra công tác giữ gìn TTĐH, VSMT khu vực gầm cầu An Dương

Để tạo cảnh quan cho khu vực này, đồng chí yêu cầu Phòng Quản lý đô thị và phường Lam Sơn thực hiện trồng cây xanh, thảm cỏ tại gầm cầu An Dương và đề xuất Công ty Cây xanh thành phố cải tạo phía bờ sông thành dải vườn hoa, cây xanh để nhân dân có chỗ đi bộ, tập thể dục.

 

Đoàn kiểm tra tuyến ường dân sinh song song đường sắt

Đối với tuyến đường dân sinh song song đường sắt đã được nâng cấp cải tạo mặt đường, sơn tường đồng bộ khang trang, sạch đẹp, đồng chí Nguyễn Văn Phiệt yêu cầu các phường có tuyến đường sắt đi qua tiếp tục vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, di chuyển các chậu cây, vật liệu xây dựng lấn chiếm ra lòng đường, cản trở lối đi của nhân dân.

Một số đoạn các phường cần khảo sát, đề xuất quận hỗ trợ xây tường bao, trồng hoa tại dải phân cách với đường sắt để tạo cảnh quan cho cả tuyến đường.

Tại khu vực hồ Ông Báo, Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn và đơn vị thi công cần gấp rút hoàn thiện vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe miễn phí, tính toán cải tạo đường với vỉa hè hai bên để tạo sự đồng bộ, đẹp mắt cho cả tuyến đường.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông