Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 1 tập thể 2 cá nhân Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại nhà nhân dịp 25 năm thành lập

20:13 30/09/2022

Sáng 30-9, tại Trung tâm văn hóa thông tin quận Lê Chân, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi (NCT) tại nhà thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỹ niệm 25 năm thành lập và phát triển. Tới dự chương trình có TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố; TS Hoàng Văn Kể, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố; Đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thi đua khen thưởng thành phố; đại biểu quận Lê Chân; các mạnh thường quân; đại diện các CLB bạn trên địa bàn thành phố cùng gần 400 hội viên đại diện cho 2.236 hội viên của Trung tâm.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố tặng hoa chúc mừng Trung tâm nhân dịp 25 năm thành lập

Trung tâm chăm sóc NCT tại nhà Hải Phòng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, là tổ chức dịch vụ xã hội nhân đạo vừa trực tiếp chăm sóc NCT vừa nghiên cứu tâm lý, bệnh lý NCT với phương trâm “Tự nguyện, nhân ái” mang lại niềm vui cho NCT.

Trung tâm ra đời vào ngày 16-12- 1996, đến nay đã tròn 25 năm, từ ý tưởng ban đầu  là Trung tâm mong muốn  được tham gia đóng góp cùng xã hội trong việc chăm sóc NCT về cuộc sống, sức khỏe và giao tiếp nhân văn. Đến nay, hoạt động của Trung tâm đã đáp ứng nhu cầu đông đảo NCT trong và ngoài thành phố.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã mở 48 lớp đào tạo được 688 điều dưỡng viên ngắn ngày có trình độ, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc NCT. Trung tâm đã chăm sóc cho 14.985 lượt NCT đau yếu nặng, NCT có công với cách mạng, NCT cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, các cháu ấu nhi… Hàng năm, Trung tâm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm khen thưởng động viên kịp thời những cán bộ, điều dưỡng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Tham dự Lễ Kỷ niệm có gần 400 hội viên đại diện cho 2.236 hội viên của Trung tâm
Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm

25 năm qua, Trung tâm tổ chức xây dựng được 24 CLB, trong đó có 15 CLB cho cộng đồng và 9 CLB hiện đang hoạt động tại Trung tâm gồm: CLB Niềm vui NCT; CLB dưỡng sinh, phòng chữa bệnh NCT; CLB Văn nghệ Dân ca NCT; CLB Thể thao dưỡng sinh NCT; CLB Yoga NCT;CLB Sức sống mới; CLB Liên thế hệ quận Kiến An; CLB Niềm vui NCT các khu vực: Đằng Hải,  Thượng Lý, Hạ Lý với 2.236 hội viên. Trong đó có 80% hội viên thường uyên tham gia tập luyện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Ông Phạm Thao, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc NCT tại nhà Hải Phòng trình bày báo cáo 25 năm thành lập Trung tâm tại Lễ kỷ niệm

Hàng năm, Trung tâm tổ chức cho hàng trăm cán bộ, hội viên đến tặng quà cho các trại thương binh, nhà nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, chất độc màu da cam với tổng giá trị quà tặng lên hàng chục triệu đồng...

TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trung tâm chăm sóc người cao tại nhà thành phố Hải Phòng

TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc NCT thành phố
TS Hoàng Văn Kể, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố tặng Giấy khen cho 20 cá nhân thuộc Trung tâm chăm sóc NCT tại nhà Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Với những đóng góp của Trung tâm trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở thành phố, nhân dịp này UBND thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc người cao tuổi thành phố; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tặng Giấy khen cho 20 cá nhân thuộc Trung tâm chăm sóc NCT tại nhà Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích