Chủ tịch UBNDTP thăm, tặng quà nạn nhân chất độc dioxin

15:23 06/08/2009

Nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam”, chiều 4-8, Chủ tịch UBND TPTrịnh Quang Sử đã thăm và tặng quà gia đình ông Đào Xuân Trừ tại thôn1, xã Kiến Quốc (Kiến Thụy).

Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử thăm và tặng quà gia đình ông Đào Xuân Trừ (xã Kiến Quốc-Kiến Thụy)
Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử thăm và tặng quà gia đình ông Đào Xuân Trừ (xã Kiến Quốc-Kiến Thụy)

Ông Trừ là cựu chiến binh, từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, sau đó bị thương tại chiến trường Huế. Bị di chứng chất độc dioxin, một người con của ông đã chết, hiện tại gia đình ông phải chăm sóc một người con khác là chị Đào Thị Quyên (sinh 1981) bị dị tật và mắc chứng tâm thần.

Chủ tịch Trịnh Quang Sử đã ghi nhận những đóng góp to lớn cũng như sự mất mát mà gia đình ông Trừ đã cống hiến cho Tổ Quốc, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới hoàn cảnh éo le của gia đình ông Trừ hiện nay. Chủ tịch cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến gia đình ông Trừ và các gia đình nạn nhân chất độc dioxin nói chung.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Tạo - Bí thư Huyện uỷ và ông Nguyễn Duy Bình - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy cùng đại diện lãnh đạo xã Kiến Quốc cũng trao quà tặng và động viên gia đình ông Trừ khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục vươn lên góp phần xây dựng quê hương đất nước.

* Tiếp đó, sáng 5-8, Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa đến thăm, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại quận Kiến An Đỗ Văn Tùng, sinh 1983, tại khu 6 phường Quán Trữ, quận Kiến An - người có trí tuệ phát triển không bình thường, đau yếu nhiều, kinh tế gia đình khó khăn và nạn nhân Nguyễn Bá Lân, sinh 1971, tại khu 6 phường Quán Trữ, quận Kiến An bị động kinh, sức khoẻ yếu, đang ở với mẹ già 78 tuổi, kinh tế gia đình khó khăn.



Bà Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà cho anh Nguyễn Bá Lân

Bà Nguyễn Thị Nghĩa đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên anh Tùng, anh Lân cùng người thân hai anh khắc phục hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu các ban ngành địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho họ và gia đình phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

* Cũng trong sáng 5-8, ông Hoàng Văn Kể - Phó chủ tịch UBND TP đã đi thăm và tặng quà gia đình ông Đàm Văn Long là nạn nhân chất độc da cam ở thôn Đông, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên.



Phó chủ tịch tặng quà gia đình ông Long


Phó chủ tịch UBND TP ghi nhận những công lao đóng góp của gia đình ông Long đối với cuộc kháng chiến giải phóng dân  tộc; biểu dương gia đình đã vượt lên những khó khăn của cuộc sống, chăm lo con cái học hành tốt, kiên trì chờ đợi chế độ chính sách của nhà nước. Đồng thời Phó chủ tịch đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, Hội nạn nhân CĐDC sớm quan tâm hỗ trợ gia đình ông Long xây sửa, cải tạo căn nhà cho gia đình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.


Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích