Chung tay hỗ trợ, chia sẻ với thiệt hại của bà con tiểu thương sau vụ cháy Chợ Tam Bạc

09:19 14/02/2023

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy chợ Tam Bạc, các ban ngành, đoàn thể, địa phương... đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ, khắc phục thiệt hại trước mắt cho người dân buôn bán tại chợ.

 Sáng 13/2, đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ thực địa kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau đám cháy chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường; lãnh đạo quận Hồng Bàng và các Sở, ngành chức năng liên quan.

 

Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo UBND thành phố, các ngành, địa phương kiểm tra hiện trường vụ cháy Chợ Tam Bạc

 Qua kiểm tra tình hình thực tế tại chợ Tam Bạc, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu ghi nhận phản ứng kịp thời, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chữa cháy bao gồm các Công an, Quân đội, chính quyền địa phương và cả người dân. Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo hiệu quả, thông suốt từ các cấp đã đưa ra phương án chữa cháy hợp lý và huy động lực lượng hỗ trợ kịp thời.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng cần khẩn trương xác định rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, nhanh chóng thống kê thiệt hại của các hộ dân kinh doanh ở chợ một cách chính xác. Từ đó, trên cơ sở đề xuất quận Hồng Bàng, Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố xác định nguồn kinh phí, mức hỗ trợ, đối tượng và thời điểm hỗ trợ để khắc phục thiệt hại trước mắt cho người dân.

Tiểu thương chợ Tam Bạc sơ tán hàng hóa ra khỏi khu vực cháy

Chiều ngày 13-2, đoàn công tác của quận Hồng Bàng do các đồng chí: Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng; Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng dẫn đầu đã đi thăm, động viên một số hộ tiểu thương là gia đình chính sách bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra vào sáng 12-2. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng, ban quận và chính quyền địa phương.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đỗ Việt Hưng và Chủ tịch UBND quận Phạm Văn Đoan tặng quà chia sẻ với gia đình ông Nguyễn Thành Nang 
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hạ Lý tặng quà chia sẻ với gia đình ông Nguyễn Thành Nang
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Thành Nang, thương binh 3/4, ở số 47/80 Hạ Lý, chủ hộ kinh doanh bát đĩa, có kho hàng trong chợ Tam Bạc và gia đình ông Vũ Quang Huy, nạn nhân chất độc da cam, ở số 104, phường Hạ Lý, kinh doanh quầy vải trong chợ Tam Bạc.
Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đỗ Việt Hưng và Chủ tịch UBND quận Phạm Văn Đoan tặng quà chia sẻ với gia đình ông Vũ Quang Huy
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hạ Lý tặng quà chia sẻ với gia đình ông Vũ Quang Huy

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Vũ Thị Kim Liên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đoàn công tác của Thành Hội đã phối hợp với các Ban, ngành địa phương tới thăm hỏi, động viên các tiểu thương. Chợ Tam Bạc có gần 600 hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 100 hội viên phụ nữ là tiểu thương tại chợ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thống kê những thiệt hại của tiểu thương tại chợ Tam Bạc. Trên cơ sở đó, Hội sẽ gặp gặp nắm bắt tâm tư của tiểu thương để có hướng hỗ trợ phù hợp.





Ngoài ra, Hội LHPN thành phố cũng kêu gọi, mong muốn phụ nữ toàn thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay chia sẻ về tinh thần, vật chất, cơ hội việc làm, kinh doanh để chị em tiểu thương và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chợ Tam Bạc sớm vượt qua khó khăn này.

Sau vụ cháy, Sở Công Thương thành phố đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với quận Hồng Bàng nắm thông tin, rà soát, thống kê thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc, tham mưu đề xuất giải pháp hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc. 

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường sau vụ hỏa hoạn, bảo đảm an toàn cho người dân và an ninh trật tự khu vực xung quanh
 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí công trình tạm để các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh, có giải pháp đầu tư xây dựng lại chợ phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa lâu dài của nhân dân trên địa bàn thành phố và các quy định pháp luật về quản lý, phát triển chợ.

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông