Chuyên đề An ninh Hải Phòng phối hợp Cty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng tặng quà các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão

17:19 07/08/2021

Sáng 7-8, Đoàn công tác thuộc Phòng PX04 (Chuyên đề An ninh Hải Phòng) Công an thành phố và Cty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Vietlott Hải Phòng) đi thăm, tặng quà lực lượng liên ngành của thành phố làm công tác tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở 6 vị trí thuộc địa bàn 3 huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão.

Đoàn công tác đã thăm, động viên và tặng quà  lực lượng  liên ngành thành phố đang làm vị trí chốt kiểm soát y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 4 vị trí thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo gồm: khu vực cầu Sông Hóa (xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo);  Khu vực cầu Chanh QL37 (xã Thắng Thủy) và các vị trí chốt khu vực cầu Nghìn (xã Hưng Nhân) và chốt khu vực xã An Hòa trên QL10.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phúc, Phó trưởng Phòng PX04 thăn, tặng qua Chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn QL10
Thượng tá Nguyễn Ngọc Phúc, Phó trưởng Phòng PX04 và đại diện Cty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
thăm, tặng quà Chốt kiểm soát dịch tại cầu Nghìn trên QL10

Theo báo cáo, tại vị trí chốt kiểm soát phòng chống dịch sông Hóa thường xuyên có gần 3.000 công nhân là công dân tỉnh Thái Bỉnh đang làm việc tại cụm công nghiệp Cổ Am, Hòa Bình qua lại và khoảng gần 250 – 300 lượt xe ô tô các loại thông qua.

Chốt cầu Nghìn QL10 được tách riêng khu vực kiểm tra đối với phương tiện vận tải hàng hóa và khu vực kiểm tra người và phương tiện giao thông với lưu lượng mỗi ngày khoảng 2.500-5.000 lượt.

Khu vực chốt cầu Chanh, lượng người và phương tiện giảm sau khi có quy định người lao động muốn vào làm việc phải có giấy xét nghiệm SARS– Cov-2 trong thời gian không quá 72h liên tục. Các lực lượng liên ngành thành phố làm kiểm soát chốt dịch đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm tra ý tế hàng ngày và kiểm tra định kỳ đối với người và phương tiện qua lại.

Tặng quà chốt kiểm soát dịch cầu Chanh
Đoàn tặng quà chốt kiểm soát dịch tại cầu sông Hóa

Tại huyện Tiên Lãng đang duy trì vị trí chốt tại khu vực chân cầu Quý Cao trên QL10, thuộc địa bàn xã Tiên Cường. Nhiệm vụ của vị trí chốt trực này nhằm kiểm soát người vào thành phố hướng từ QL10 – Cầu Xe (Tứ Kỳ, Ninh Giang, Hải Dương).

Để tạo điều kiện cho người và các phương tiện lưu thông hướng từ tỉnh Thái Bình qua khu vực chốt này, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng liên ngành các chốt khu vực huyện Vĩnh Bảo tiến hành phát phiếu đã kiểm tra để lưu thông, tránh kiểm tra nhiều lần trên cùng 1 tuyến đường.

Tặng quà chốt kiểm soát dịch cầu Chanh
Đoàn tặng quà chốt kiểm soát dịch tại cầu Chanh

Đồng thời cử lực lượng phối hợp với Chốt kiểm soát y tế khu vực đường tỉnh 191 của tỉnh Hải Dương thông báo những xe đi từ khu vực các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ (Hải Dương) qua khu vực Hải Phòng.

Riêng chốt kiểm soát dịch tại khu vực chân cầu Quang Thanh (xã Quang Hưng, huyện An Lão) mới được thành lập sau khi thành phố khánh thành, thông xe, đưa vào khai thác cầu Quang Thanh ngày 17-7-2021 vừa qua, lực lượng liên ngành thành phố đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra y tế đối với người đi qua khu vực theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phúc, Phó trưởng Phòng PX04 và đại diện Cty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng đã động viên, chia sẻ những khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng liên ngành.

Đồng thời mong muốn các lực lượng tuyến đầu tiếp tục phát huy vai trên tuyến đầu chống dịch, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát y tế, phòng chống bệnh dịch Covid-19 tại các chốt khu vực cửa ngõ phía Nam và Tây –Nam thành phố một cách an toàn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà mỗi chốt 2 chiếc ô che mưa nắng, 5 thùng nước lọc tinh khiết, qua đó chung sức cùng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố./.

Đoàn Lanh - ảnh Vũ Quỳnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông