Chuyện quản lý: Trông người, ngẫm ta

11:52 05/06/2017

Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới: Chi phí vận chuyển cho một container từ cảng Hải Phòng về Hà Nội hay chiều ngược lại (khoảng 100km) đắt gấp 3 lần so với chi phí vận chuyển một container hàng từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam. Ngoài ra còn có các chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục hành chính, nộp phí, thời gian chậm trễ, giá xăng dầu tăng, phụ phí vận tải biển…

Chưa hết, chi phí tiếp cận điện năng của Việt Nam cao gấp 49 lần so với Philippin, chi phí nộp thuế cao hơn 2 lần so với Singapore, chi phí tuân thủ chứng từ nhập khẩu cao gấp gần 4 lần so với Singapore và hơn 3 lần so với Philippin…

Cũng tại một nghiên cứu khác của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, Việt Nam đang có mức đóng bảo hiểm cao nhất trong khối ASEAN với mức 32,5%/tháng, trong khi Malaysia là 13%, Philippin 10%, Indonesia là 8%. Thế nhưng năng suất lao động của Việt Nam lại thấp hơn Singgapo 16 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và Hàn Quốc là 10 lần...

Những con số trên đang là minh chứng rất đáng quan ngại, bởi nó sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Tại diễn đàn mới đây giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp, người đứng đầu Chính phủ đã ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành trung ương cũng như các địa phương trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh… Tuy nhiên, cũng còn không ít những hạn chế, vướng mắc khiến các doanh nghiệp phải kêu, than… Bởi, những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách thì chỉ có các cơ quan chức năng mới có thể tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Nói đi đôi với làm, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đã có hiệu lực ngay trong ngày làm nức lòng các doanh nghiệp lâu nay do mỗi năm phải tiếp 5-6 đoàn thanh tra, kiểm tra. Hơn thế, Thủ tướng cũng đặt ra mục tiêu cho các bộ, ngành phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lộ trình giảm thuế, các loại phí trong năm 2017 và các năm tiếp theo để giảm áp lực cho các doanh nghiệp, phấn đấu nằm trong tốp đầu của ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh.

Phải cảm ơn những khảo sát, nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, để chúng ta biết “trông người” rồi “ngẫm ta”, biết vị trí của mình ở đâu để rồi điều chỉnh, hoàn thiện!

Kim Oanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích