CLB Nhật Bản cấp ô tô, vệ sĩ riêng để Công Vinh sang thi đấu

02:05 27/12/2013

Consadole Sapporo đã chuyển 5 tỷ đồng cho SLNA để đổi lấy chữ ký Công Vinh. Bên cạnh đó, anh sẽ được cấp ô tô, vệ sĩ và căn hộ riêng để đưa vợ con sang sinh sống.
Consadole Sapporo đã chuyển 5 tỷ đồng cho SLNA để đổi lấy chữ ký Công Vinh. Bên cạnh đó, anh sẽ được cấp ô tô, vệ sĩ và căn hộ riêng để đưa vợ con sang sinh sống.

Trong buổi liên hoan chia tay trước khi Công Vinh rời Nhật Bản, lãnh đạo CLB Sapporo đã gặp riêng tiền đạo này và họ đưa ra mức đền bù cho SLNA là 50.000 USD (cộng thêm 1 tỷ đồng, số tiền mà đội bóng xứ Nghệ đã trả cho Hà Nội để mua đứt CV9). Nhưng 1 tháng sau, mức giá này đã tăng gấp 5 lần. Cụ thể, đội bóng Sapporo đã chuyển 240.000 USD cho phía SLNA giữ để làm tin (giống như tiền đặt cọc). Thậm chí, phái đoàn của Sapporo đã tới Nghệ An để đàm phán và lãnh đạo hai bên liên tục liên lạc qua điện thoại.


Có rất nhiều lý do giải thích cho sự tăng giá khủng khiếp của phi vụ này. Thứ nhất, Công Vinh được đánh giá là cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến đội bóng (HLV trưởng đội Sapporo luôn giao cho CV9 thực hiện những tình huống đá phạt và không ít lần, chàng trai xứ Nghệ đã giúp đồng đội ghi bàn). Thứ hai, bản thân Công Vinh cũng là tay săn bàn được ghi nhận với những bàn thắng rất quan trọng cho Sapporo. Tình cảm mà các CĐV đội bóng này ở mọi lứa tuổi dành cho Công Vinh và cả vợ anh là ca sĩ Thủy Tiên khiến anh trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Cũng cần phải nói thêm, mới đây tên Công Vinh được đích thân Thủ tướng Nhật Bản nhắc tới ít nhất là hai lần và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã mời đích danh anh tham dự buổi tiệc chiêu đãi nhân thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 5. Khi đã nhiệt tình nâng giá chuyển nhượng lên gấp 5 lần thì Sapporo cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Công Vinh. Ở mức khởi điểm, CV9 sẽ được tăng 30% lương, nhận mức lương tháng 10.000 USD. Ngoài ra, thu nhập của chàng trai xứ Nghệ còn được tính thêm nhờ những cống hiến cho đội bóng như số phút ra sân, số trận thi đấu, số đường chuyền thành bàn cho đồng đội, số bàn thắng ghi được và thành tích của đội bóng. Đó là chưa kể đến hàng loạt những nhãn hàng Nhật Bản đang tiêu thụ trên đất nước Việt Nam và ngược lại sẽ mời CV9 làm đại sứ thương hiệu. Trong khi đó, nếu ở lại SLNA, Công Vinh sẽ không nhận được tiền lương cho tới hết tháng 8/2014 vì những cam kết trước đây. Thêm nữa, Công Vinh còn được cấp một xe ô tô (có lái xe riêng, thậm chí cần sẽ có vệ sĩ riêng). CLB Sapporo cũng cấp vé khứ hồi cho người thân của CV9 sang Nhật và sẵn sàng thuê một căn hộ đủ rộng, tiện nghi để Công Vinh đưa vợ con sang sinh sống. Chưa hết, chàng trai xứ Nghệ còn được lựa chọn số áo mong muốn, kể cả số 9. Điều quan trọng nhất, Công Vinh được toàn quyền quyết định thời hạn của hợp đồng. Ngoài ra, CLB Sapporo cũng cam kết sẽ “cấp học bổng toàn phần” cho Công Vinh nếu chàng tiền đạo này muốn học lớp HLV chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Cơ hội trên đất Nhật quá hấp dẫn với Công Vinh, về chuyên môn lẫn tài chính và cả những thời cơ tốt cho tương lai. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất và khiến Công Vinh hết sức bứt rứt, giằng xé lại chính là cái tình với SLNA, với đội bóng đã đào tạo anh và cả với những người đã giang tay đón anh về trong lúc khó khăn. Theo Bongdaplus

Bài viết: http://news.zing.vn/CLB-Nhat-Ban-cap-o-to-ve-si-rieng-de-Cong-Vinh-sang-thi-dau-post380630.html#category

Nguồn Zing News

Có rất nhiều lý do giải thích cho sự tăng giá khủng khiếp của phi vụ này. Thứ nhất, Công Vinh được đánh giá là cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến đội bóng (HLV trưởng đội Sapporo luôn giao cho CV9 thực hiện những tình huống đá phạt và không ít lần, chàng trai xứ Nghệ đã giúp đồng đội ghi bàn). Thứ hai, bản thân Công Vinh cũng là tay săn bàn được ghi nhận với những bàn thắng rất quan trọng cho Sapporo. Tình cảm mà các CĐV đội bóng này ở mọi lứa tuổi dành cho Công Vinh và cả vợ anh là ca sĩ Thủy Tiên khiến anh trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Cũng cần phải nói thêm, mới đây tên Công Vinh được đích thân Thủ tướng Nhật Bản nhắc tới ít nhất là hai lần và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã mời đích danh anh tham dự buổi tiệc chiêu đãi nhân thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 5. Khi đã nhiệt tình nâng giá chuyển nhượng lên gấp 5 lần thì Sapporo cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Công Vinh. Ở mức khởi điểm, CV9 sẽ được tăng 30% lương, nhận mức lương tháng 10.000 USD. Ngoài ra, thu nhập của chàng trai xứ Nghệ còn được tính thêm nhờ những cống hiến cho đội bóng như số phút ra sân, số trận thi đấu, số đường chuyền thành bàn cho đồng đội, số bàn thắng ghi được và thành tích của đội bóng. Đó là chưa kể đến hàng loạt những nhãn hàng Nhật Bản đang tiêu thụ trên đất nước Việt Nam và ngược lại sẽ mời CV9 làm đại sứ thương hiệu. Trong khi đó, nếu ở lại SLNA, Công Vinh sẽ không nhận được tiền lương cho tới hết tháng 8/2014 vì những cam kết trước đây. Thêm nữa, Công Vinh còn được cấp một xe ô tô (có lái xe riêng, thậm chí cần sẽ có vệ sĩ riêng). CLB Sapporo cũng cấp vé khứ hồi cho người thân của CV9 sang Nhật và sẵn sàng thuê một căn hộ đủ rộng, tiện nghi để Công Vinh đưa vợ con sang sinh sống. Chưa hết, chàng trai xứ Nghệ còn được lựa chọn số áo mong muốn, kể cả số 9. Điều quan trọng nhất, Công Vinh được toàn quyền quyết định thời hạn của hợp đồng. Ngoài ra, CLB Sapporo cũng cam kết sẽ “cấp học bổng toàn phần” cho Công Vinh nếu chàng tiền đạo này muốn học lớp HLV chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Cơ hội trên đất Nhật quá hấp dẫn với Công Vinh, về chuyên môn lẫn tài chính và cả những thời cơ tốt cho tương lai. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất và khiến Công Vinh hết sức bứt rứt, giằng xé lại chính là cái tình với SLNA, với đội bóng đã đào tạo anh và cả với những người đã giang tay đón anh về trong lúc khó khăn. Theo Bongdaplus

Bài viết: http://news.zing.vn/CLB-Nhat-Ban-cap-o-to-ve-si-rieng-de-Cong-Vinh-sang-thi-dau-post380630.html#category

Nguồn Zing News

Có rất nhiều lý do giải thích cho sự tăng giá khủng khiếp của phi vụ này. Thứ nhất, Công Vinh được đánh giá là cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến đội bóng (HLV trưởng đội Sapporo luôn giao cho CV9 thực hiện những tình huống đá phạt và không ít lần, chàng trai xứ Nghệ đã giúp đồng đội ghi bàn). Thứ hai, bản thân Công Vinh cũng là tay săn bàn được ghi nhận với những bàn thắng rất quan trọng cho Sapporo. Tình cảm mà các CĐV đội bóng này ở mọi lứa tuổi dành cho Công Vinh và cả vợ anh là ca sĩ Thủy Tiên khiến anh trở thành một phần quan trọng của đội bóng.

Cũng cần phải nói thêm, mới đây tên Công Vinh được đích thân Thủ tướng Nhật Bản nhắc tới ít nhất là hai lần và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã mời đích danh anh tham dự buổi tiệc chiêu đãi nhân thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 5. Khi đã nhiệt tình nâng giá chuyển nhượng lên gấp 5 lần thì Sapporo cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Công Vinh. Ở mức khởi điểm, CV9 sẽ được tăng 30% lương, nhận mức lương tháng 10.000 USD. Ngoài ra, thu nhập của chàng trai xứ Nghệ còn được tính thêm nhờ những cống hiến cho đội bóng như số phút ra sân, số trận thi đấu, số đường chuyền thành bàn cho đồng đội, số bàn thắng ghi được và thành tích của đội bóng.

Đó là chưa kể đến hàng loạt những nhãn hàng Nhật Bản đang tiêu thụ trên đất nước Việt Nam và ngược lại sẽ mời CV9 làm đại sứ thương hiệu. Trong khi đó, nếu ở lại SLNA, Công Vinh sẽ không nhận được tiền lương cho tới hết tháng 8/2014 vì những cam kết trước đây. Thêm nữa, Công Vinh còn được cấp một xe ô tô (có lái xe riêng, thậm chí cần sẽ có vệ sĩ riêng). CLB Sapporo cũng cấp vé khứ hồi cho người thân của CV9 sang Nhật và sẵn sàng thuê một căn hộ đủ rộng, tiện nghi để Công Vinh đưa vợ con sang sinh sống.

Chưa hết, chàng trai xứ Nghệ còn được lựa chọn số áo mong muốn, kể cả số 9. Điều quan trọng nhất, Công Vinh được toàn quyền quyết định thời hạn của hợp đồng. Ngoài ra, CLB Sapporo cũng cam kết sẽ “cấp học bổng toàn phần” cho Công Vinh nếu chàng tiền đạo này muốn học lớp HLV chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Cơ hội trên đất Nhật quá hấp dẫn với Công Vinh, về chuyên môn lẫn tài chính và cả những thời cơ tốt cho tương lai. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất và khiến Công Vinh hết sức bứt rứt, giằng xé lại chính là cái tình với SLNA, với đội bóng đã đào tạo anh và cả với những người đã giang tay đón anh về trong lúc khó khăn.


Theo Bongdaplus


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông