Cổ động trực quan nâng cao hiệu quả tuyên truyền

21:46 10/09/2018

Qua các đợt kiểm tra, chấm thi cổ động trực quan cho thấy các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều quan tâm đến công tác trang trí cổ động, góp phần tạo nên hiệu quả rõ rệt trong tuyên truyền các mặt của thành phố.

Trong những dịp thành phố tổ chức các hoạt động lớn hay các ngày lễ, kỷ niệm, sắc màu nổi bật của những tấm pano lớn, phướn, cờ và hoa trên khắp các nẻo đường đã điểm tô thêm nét rực rỡ của thành phố, không khí những ngày lễ lớn thêm phần rộn ràng, tưng bừng.  

Giám đốc Trung tâm thông tin cổ động Đào Đình Thắng cho biết, để có được kết quả đó, Trung tâm thông tin Cổ động thành phố với vai trò là đơn vị thường trực đã chủ động tổ chức thực hiện các đợt tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Cùng với đó, Cuộc thi Cổ động trực quan Hải Phòng 2018 được tổ chức từ cấp cơ sở đã gắn kết với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố và huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá sơ bộ, Trung tâm Văn hóa-Thông tin các quận, huyện làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác cổ động trực quan hưởng ứng ngày lễ lớn của dân tộc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các xã, phường trên địa bàn rà soát, tháo bỏ các cờ cũ, pa nô, khẩu hiệu... có nội dung quá hạn để thay mới, bảo đảm nội dung tuyên truyền.

Đồng thời các quận, huyện cũng duy trì công tác trang trí đẹp, đúng, rực rỡ, sinh động các tuyến đường kiểu mẫu tại trung tâm chính trị, hành chính địa phương, cổng chào các tổ dân phố; huy động các cơ quan, đơn vị, trường học, tham gia tuyên truyền cổ động trực quan. Nhiều tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố trang trí cổng chào từng ngõ, phố, vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phát huy hiệu quả tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu.

Phải khẳng định rằng, công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong xã hội hiện nay; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quyết tâm xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và thực hiện an toàn giao thông…

Rực rỡ triển lãm tranh cổ động

          Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao, trong 6 tháng năm 2018, toàn thành phố đạt 11.921mcông trình cổ động, 269 cụm cổ động tổng hợp và 70 tuyến đường cổ động tiêu biểu. Ngành Văn hóa Thể thao đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội để thực hiện cổ động đến từng cơ sở, cơ quan, trường học, bảo đảm công tác tuyên truyền tại cơ sở, góp phần không nhỏ trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và lợi ích của công dân…

          Theo ghi nhận, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan đạt được những kết quả nổi bật trên không chỉ từ sự nỗ lực của Trung tâm thông tin cổ động và các đơn vị cơ sở mà còn có sự đóng góp lớn của công tác xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, Mobiphone, VNPT và một số doanh nghiệp quảng cáo, các tổ chức, cá nhân đều tích cực tham gia xã hội hóa trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

      Xã hội hóa hoạt động cổ động trực quan thể hiện ở nhiều nội dung khác nhau, trong đó việc kết hợp với hoạt động quảng cáo ngoài trời mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nội dung chính của hoạt động cổ động trực quan được xã hội hóa được thực hiện tại các hộp đèn, pano cuốn, pano xoay, màn hình Led…

       Việc làm này đảm bảo cả hai lợi ích: phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và quyền lợi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp. Bởi vậy, các đơn vị cơ sở luôn chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố.

Huyền Trâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông