Về việc xô xát tại Trường tiểu học xã Đặng Cương

10:10 02/10/2017

Do sức khỏe yếu nên sau khi bị phụ huynh học sinh hành hung, cô H đã bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

ss

Vào 16h30’ ngày 28-9, tại Trường tiểu học xã Đặng Cương, huyện An Dương, đã xảy ra vụ một số người dân xông vào lớp 2C, hành hung cô giáo P.T.H khi cô đứng trên bục giảng. Ngay sau khi nhận tin, Công an huyện An Dương và Công an xã Đặng Cương đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu những người có liên quan về trụ sở UBND xã Đặng Cương để làm rõ.

Trong quá trình làm việc tại đây, cô H có biểu hiện mệt mỏi, không thể làm việc được nên mọi người đã đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp.

Nguyên nhân của sự việc trên, bước đầu được xác định: vào ngày 27-9, thấy một học sinh trong lớp 2C không mặc đồng phục và nói chuyện riêng trong lớp nên cô H đã gọi lên phạt bằng hình thức dùng thước kẻ vụt vào lòng bàn tay.

Đến ngày 28-9, học sinh bị phạt không đến lớp học nhưng vào cuối giờ cùng ngày, bà nội và mẹ của học sinh này cùng một phụ nữ khác đã tới trường và vụ xô xát đã xảy ra. Được biết, cô giáo P.T.H là giáo viên hợp đồng của Trường tiểu học Đặng Cương, đang dạy môn văn lớp 2C,

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương điều tra làm rõ.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông