Cơ hội nào cho các tân binh?

17:43 07/01/2009

Hôm qua, các tuyển thủ đã hội quân tại khách sạn La Thành – Hà Nội. Thầy trò HLV Calisto tiếp tục ở tại tầng 7 để duy trì “vận son” và sáng nay toàn đội sẽ làm lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự các hoạt động mừng chiến công của ĐTVN tại AFF Cup 2008.
Hôm qua, các tuyển thủ đã hội quân tại khách sạn La Thành – Hà Nội. Thầy trò HLV Calisto tiếp tục ở tại tầng 7 để duy trì “vận son” và sáng nay toàn đội sẽ làm lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự các hoạt động mừng chiến công của ĐTVN tại AFF Cup 2008.

Ngọc Anh (4) và Ngọc Duy sẽ tích luỹ được kinh nghiệm thi đấu khi tập trung cùng ĐTQG
Ngọc Anh (4) và Ngọc Duy sẽ tích luỹ được kinh nghiệm thi đấu khi tập trung cùng ĐTQG

Trong đợt tập trung lần này, các tuyển thủ sẽ được HLV Calisto “chấm công” để lĩnh thưởng sau chức vô địch Đông Nam Á. Theo dự đoán, số tiền thưởng dành cho các cầu thủ là trên 10 tỷ đồng và họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mình vào thành tích chung của đội. Số tiền thưởng cho ĐTVN từ các nhà tài trợ tiếp tục tăng mạnh và mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền không dưới 300 triệu đồng. Ngoài ra, các phần thưởng cho cá nhân đều được đóng góp vào quỹ chung 70% và 30% thuộc về các cầu thủ.

Trong đợt tập trung lần này sẽ có 3 cầu thủ không nhận được tiền thưởng bởi họ là các tân binh lần mới góp mặt trong đội hình của HLV Calisto sau AFF Cup đó là Chu Ngọc Anh (Nam Định), Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Công Huy. Nếu như Ngọc Duy và Công Huy của Thể Công đều là những cái tên mới toanh thì Chu Ngọc Anh (Nam Định) là cầu thủ từ lâu nằm trong “tầm ngắm” của ông thầy người Bồ Đào Nha. Ngay trong lần đầu tiên nhậm chức HLV trưởng ĐTQG, HLV Calisto đã triệu tập Ngọc Anh khi đó mới chỉ khoác áo U19 quốc gia 2 trận và chưa từng thi đấu ở đội 1 CLB Nam Định.

Tuy nhiên, HLV Calisto đã cho rằng đây là một cầu thủ thuộc dạng tiềm năng và có khả năng phát triển. Xét trên từng vị trí, bộ đôi của Thể Công là Ngọc Duy và Công Huy khó có khả năng chiếm được vị trí ở hàng tiền vệ vốn đang ổn định và có phong độ cao hiện nay của ông Calisto còn Chu Ngọc Anh chơi ở vị trí HV cánh trái được đánh giá là cầu thủ có tốc độ, khéo léo và chơi quyết liệt nhưng hàng hậu vệ của ĐTVN với Việt Cường và Quang Thanh đang là những giải pháp tốt nhất.

Khả năng các tân binh được thử nghiệm là rất ít bởi đối thủ của ĐTVN tại vòng loại Asian Cup đều được đánh giá rất mạnh như: Trung Quốc, Lebanon, Syria. Sau thành công tại AFF Cup, HLV Calisto cũng không muốn xáo trộn đội hình bởi ông đã đặt mục tiêu cố gắng vượt qua vòng loại Asian Cup 2009 nên muốn duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, việc lên tuyển sẽ giúp các cầu thủ trẻ như Ngọc Anh, Ngọc Duy, Công Huy tích luỹ thêm kinh nghiệm thi đấu để có thể trưởng thành hơn khi được luyện tập dưới sự hướng dẫn của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Kinh nghiệm là thứ mà các tân binh đang thiếu thốn, điều đó sẽ được bổ sung khi họ được luyện tập cùng các cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện nay. Khó có cơ hội ra sân trong đội hình của HLV Calisto nhưng cả ba tân binh của ĐTVN sẽ tích luỹ được nguồn nội lực dồi dào để bùng nổ khi cơ hội đến.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông