Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an: Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm 5% tội phạm bền vững

08:30 11/01/2022

Sáng 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác CSĐT toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội; cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và lãnh đạo một số Cục chức năng thuộc Bộ. Tại điểm cầu Hải Phòng, Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, nhất là loại tội phạm truyền thống, phi truyền thống như: cướp, cướp giật tài sản; tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; trộm cắp, tham nhũng, lừa đảo, chiếm dụng vốn, môi trường, ma tuý, giết người, tội phạm công nghệ cao…, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cơ quan CSĐT Công an cả nước đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm. Công tác xác lập hiềm nghi, xác lập, khởi tố chuyên án có chuyển biến tích cực, tỷ lệ điều tra khởi tố tin báo tố giác tội phạm đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; công tác điều tra, xử lý tội phạm triển khai hiệu quả, giảm sâu so với năm 2020; công tác truy nã tội phạm, bắt vượt chỉ tiêu Bộ giao.

Đơn cử, trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm cướp tài sản, cả nước xảy ra 715 vụ, giảm 31,6% so với năm 2020; trong đó nổi lên các vụ cướp ngân hàng. Trong năm 2021, toàn lực lượng đã xác lập, đấu tranh, khám phá thành công 51 chuyên án cướp tài sản, bắt 50 đối tượng trong diện sưu tra.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, toàn lực lượng đã tiến hành rà soát, phát hiện, đưa vào diện sưu tra 772 đối tượng; xác lập, xác minh 43 hiềm nghi; xác lập, tổ chức đấu tranh, xoá phá thành công 23 chuyên án.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi: 5.312 súng; 910 lựu đạn, bom, mìn; 68,18kg thuốc nổ, 1.437 CCHT các loại.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Cùng với đó, lực lượng Cơ quan CSĐT cả nước đã triển khai hiệu quả chuyên đề phòng ngừa người sử dụng ma tuý có biểu hiện loại thần, “ngáo đá” xâm phạm TTXH, tiến hành rà soát, lập danh sách 2.983 đối tượng, áp dụng biệp pháp xử lý hành chính đối với 288 đối tượng… Qua đó, có đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH của đất nước.

Năm 2022, lực lượng Cơ quan CSĐT cả nước xác định rõ 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; phấn đấu giảm thấp nhất 5% tội phạm; công tác điều tra, xử lý tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ, ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng Cơ quan CSĐT toàn quốc đạt được trong năm qua. Các đồng chí nhấn mạnh: dự báo năm 2022, các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trong điều kiện cả nước gỡ bỏ việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ tạo ra thách thức rất lớn đối với chỉ tiêu giảm 5% tội phạm bền vững. Xu hướng tội phạm ngày càng xuất hiện yếu tố mới, phi truyền thống, lợi dụng mạng xã hội, hoạt động xuyên quốc gia, đặt ra yêu cầu đối với lực lượng Cơ quan CSĐT là phải không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, theo kịp với diễn biến của tội phạm để có giải pháp đấu tranh, trấn áp hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo đó, các đồng chí đề nghị thời gian tới lực lượng Cơ quan CSĐT toàn quốc cần tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung sau: Quán triệt sâu sắc các yêu cầu trong công tác điều tra từ TW đến cơ sở, nhất là yêu cầu về thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không được bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; đổi mới, phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác điều tra, quan tâm nhiều đến khía cạnh phòng ngừa, tính nhân văn theo phương châm: “phát hiện, xử lý 1 vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Đồng thời, chú trọng nâng cao tinh thần cảnh giác trong dân; tăng cường nghiên cứu, phát triển lý luận, góp ý xây dựng pháp luật.

Chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, nhất là Cục trưởng các Cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an các tỉnh/thành, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, để tránh oan sai, vi phạm pháp luật.

Phát huy vai trò của Công an xã chính quy trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở để kiểm soát tối đa các vụ việc phát sinh; thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc; tạo chuyển biến, đột phá hơn nữa công tác điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã.

Tiếp tục quan tâm các nguồn lực nâng cao chất lượng hoạt động của các Cơ quan CSĐT; thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trung thực, thiếu nghiêm tục, bao che tội phạm. Và trước mắt, các đồng chí yêu cầu Cơ quan CSĐT toàn quốc phải triển khai hiệu quả cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán…, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, Bộ Trưởng và Thứ trưởng gửi lời chúc tới các đồng chí đại biểu và gia đình: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, lập nhiều thành tích trong quá trình công tác.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông