15:37 22/12/2022 Theo quy luật, cứ gần thời điểm Tết Nguyên Đán, các hình vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ lại có chiều hướng gia tăng. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo.
Những ngày gần đây, lực lượng Công an Hà Nam đã phát hiện, bắt giữ một số vụ tàng trữ, vận chuyện pháo nổ trái phép trên địa bàn. Điển hình như ngày 10-12, Công an huyện Kim Bảng cho biết đã bắt quả tang Bùi Văn Hùng, sinh 2004, trú ở đội 5, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, là công nhân tại Khu Công nghiệp Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, đang tàng trữ trái phép 5 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng gần 7kg tại khu vực xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. Hay trước đó vào ngày 22-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy của đơn vị phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ 6,7 kg pháo hoa nổ và 0,67 g ma túy...
Từ thực tế cho thấy, hầu hết các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo phần lớn là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và tập trung vào tầng lớp thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh cũng tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo trái phép. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, các lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân, cán bộ, giáo viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo.
Đồng thời phát động phong trào vận động Nhân dân giao nộp pháo và tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Cùng với đó chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn có dấu hiệu phức tạp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.
Với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo nổ, sau hơn 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, các lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 7 vụ với 7 đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 48,5 kg pháo; phát hiện 6 vụ sử dụng trái phép pháo nổ. Thông qua công tác tuyên truyền, Công an tỉnh vận động nhiều người dân ý thức được tác hại của việc sử dụng pháo đã giao nộp cho cơ quan Công an.
Thượng tá Nguyễn Anh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Nam cho biết: Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo còn diễn biến phức tạp. Do hám lợi, các đối tượng vẫn “thẩm lậu” pháo vào địa bàn tỉnh để bán kiếm lời hoặc sử dụng đốt trong dịp Tết.
Do vậy, để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho Công an các đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng công tác tuyên truyên, vận động Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh... thực hiện nghiêm Nghị định 137 của Chính phủ. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động để kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, vì sự an toàn của cả cộng đồng, cùng với quyết tâm của các cấp, các ngành, mỗi người dân cần thực hiện tốt các nội dung như: không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ và pháo hoa nổ; không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống các loại pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... là góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa mừng Xuân Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Lê Phượng
Những điểm mới của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Cục Truyền thông CAND: Toạ đàm, tập huấn, cung cấp thông tin, tuyên truyền về các dự án Luật
Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Hành trình vô địch lễ hội chọi trâu Đồ Sơn của "siêu trâu" nặng 1,3 tấn
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới
Công đoàn cơ sở chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ: Tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện
Khán đài Lạch Tray rực đỏ, bùng cháy tiếp sức đội tuyển Việt Nam
125 Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân
Gần 4.000 người dân và học sinh phường Cầu Tre được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH
Bộ đội Biên phòng thành phố khai mạc Hội thi Dân vận khéo năm 2023
Khai mạc Techfest Haiphong 2023: Đổi mới sáng tạo - Tăng tốc và tỏa sáng
Đội 5, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH: Tăng cường bảo đảm TTATGT tuyến đường Cầu Đất
Thị trấn Cát Bà lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng địa bàn
Quận Hồng Bàng ký quy chế phối hợp bảo đảm TTATGT trường học
Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông