Công an huyện An Lão liên tiếp lập chiến công xuất sắc

08:44 28/09/2021

Sáng 27-9, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP đã đến trao thưởng và biểu dương Công an huyện An Lão đã lập những chiến công xuất sắc trong thời gian qua. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Cao Lân, Phó Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐND huyện; Ngô Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP và các đồng chí lãnh đạo huyện khen thưởng Công an huyện An Lão

Trước đó, vào 8h50 ngày 7-8-2021, tại tổ dân phố Hoàng Xá, thị trấn An Lão, Công an huyện An Lão bắt quả tang Đỗ Thị Hà, sinh 1974, là đối tượng nghiện ma túy và mắc bệnh AIDS, đang tàng trữ trái phép 28,05 gam heroin.

Công an huyện đã nhanh chóng củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Hà. Ngày 22-9 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện An Lão đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Hà 8 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong tháng 9-2021, Công an huyện An Lão đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã. Đối tượng thứ nhất bị bắt vào ngày 15-9-2021 là Ngô Đức Vũ, sinh 1969, trước khi bỏ trốn đăng ký thường trú tại thôn Biều Đa, xã Mỹ Đức, An Lão, bị truy nã theo Lệnh truy nã số 19/LTN ngày 3-7-1995 của Công an huyện An Lão về tội “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông”. Khi bị bắt, Vũ đã thay đổi danh tính và lẩn trốn tại xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đối tượng thứ hai bị bắt vào ngày 17-9-2021 là Trần Thị Hồng Hạnh, sinh 1991, đăng ký thường trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, An Lão, bị Tòa án nhân dân huyện An Lão tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, nhưng Hạnh đã bỏ trốn, bị truy nã theo Quyết định số 19/QĐTN ngày 30-6-2021 của Cơ quan thi hành án hình sự - CATP. Khi bị bắt, Trần Thị Hồng Hạnh đang lẩn trốn ở phường Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng thứ ba bị bắt ngày 20-9-2021 là Đào Văn Hùng, sinh 1988, ở xã An Tiến, An Lão, bị truy nã theo Quyết định số 12 ngày 29-8-2018 của Công an huyện An Lão về tội “Đánh bạc”.

Tiếp đó, vào 13h ngày 4-9-2021, tại nhà chị Phạm Thị Mến, ở xóm 1, thôn Trực Trang, xã Bát Trang, An Lão, kẻ gian đã trộm cắp 1 xe mô tô Honda AirBlade, BKS: 15D1-231.40. Qua công tác thu thập tài liệu, xác  minh, đấu tranh, Công an huyện An Lão xác định đối tượng Phạm Văn Đức, sinh 1997, ở thôn Đồng Xuân, xã Trường Thọ, An Lão, là cháu của chị Phạm Thị Mến, đã trộm cắp chiếc xe trên. Công an huyện An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức về hành vi trộm cắp tài sản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình và rà soát địa bàn, Công an huyện An Lão phát hiện đối tượng Vũ Văn Mạnh, sinh 1986, ở thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, An Lão, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên đã xác lập chuyên án 621P, tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh.

Ngày 23-6-2021, Công an huyện An Lão đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Mạnh tàng trữ trái phép 50 gói nhỏ chứa Methamphetamine, có trọng lượng 2,77 gam. Đồng thời thu giữ 337,5kg pháo nổ và nhiều tang vật liên quan khác do Mạnh tàng trữ. Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Mạnh, xử lý theo quy định của Pháp luật.

Với những thành tích xuất sắc nêu trên, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân thuộc Công an huyện An Lão. Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương những chiến công của lực lượng Công an huyện An Lão.

Trong đó, đã dự báo tốt tình hình, xác định địa bàn trọng tâm trọng điểm, đấu tranh phòng, chống tội phạm đúng hướng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Giám đốc CATP lưu ý Công an huyện An Lão tuyệt đối không được chủ quan lơ là, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tình hình mới còn nhiều yếu tố tác động. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an huyện phát huy kết quả đạt được, triển khai đồng các mặt công tác, phân tích dự báo chính xác tình hình để nhận diện đúng phương thức thủ đoạn tội phạm để đấu tranh đạt hiệu quả cao...

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông