Công an huyện An Lão liên tiếp lập chiến công

16:22 21/09/2021

Theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện An Lão, trong ngày 17-9 vừa qua, lực lượng Công an huyện đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng truy nã...

Ngô Đức Vũ bị bắt sau 26 năm bỏ trốn

          * Một ngày bắt hai đối tượng truy nã

Đối tượng thứ nhất là Ngô Đức Vũ, sinh năm 1969, trước khi bỏ trốn đăng ký thường trú tại thôn Biều Đa, xã Mỹ Đức (An Lão), về tội “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông” trốn thi hành án, bị truy nã theo Lệnh truy nã số 19/LTN ngày 3-7-1995 của Công an huyện An Lão.

Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Lão xác định đối tượng Ngô Đức Vũ đã thay đổi thông tin cá nhân, đến cư trú tại xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Công an huyện An Lão đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ Ngô Đức Vũ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, sau 26 năm lẩn trốn, Ngô Đức Vũ đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng thứ hai là Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn (An Lão). Đầu năm 2021 Hạnh bị Tòa án nhân dân huyện An Lão ra quyết định thi hành án phạt tù (6 tháng tù giam) về tội trộm cắp tài sản, nhưng Hạnh đã bỏ trốn. Cơ quan thi hành án hình sự - CATP đã ra Quyết định số 19/QĐTN ngày 30-6-2021, truy nã Trần Thị Hồng Hạnh.

Theo Trung tá Lương Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện An Lão, qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, lực lượng Công an huyện đã xác định đối tượng Trần Thị Hồng Hạnh đang lẩn trốn ở phường Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 17-9, vừa qua Công an huyện An Lão đã phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị liên quan, tiến hành bắt giữ Trần Thị Hồng Hành, di lý về Hải Phòng xử lý theo quy định của Pháp luật.

          * Xử lý đối tượng báo tin giả

Vào 19 giờ 30 ngày 19-9, Công an huyện An Lão tiếp nhận trình báo về một vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Người đến trình báo là Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Hà Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (Hưng Yên); hiện ở thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão.

Theo nội dụng trình báo của Nguyễn Thành Công, vào 19 giờ cùng ngày, Công đi xe mô tô biển kiểm soát 89B1-69200 đến đoạn đường thuộc thôn Trần Phú, xã An Thắng, huyện An Lão thì bị một đối tượng dùng dao uy hiếp cướp chiếc xe máy của Công đang đi.

Ngay sao khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã tập trung lực lượng, phối hợp cùng Công an xã An Thắng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn xã và các xã lân cận, dựng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để tập trung đấu tranh làm rõ.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã triệu tập Nguyễn Đình Khoa, sinh năm 1980, ở thôn Bách Phương 2, xã An Thắng, huyện An Lão và thu giữ chiếc mô tô của Công nêu trên.

Tại Công an huyện An Lão, qua đấu tranh, cả hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, không có tiền mua ma túy nên cả hai đã bàn với nhau để Khoa cầm chiếc xe máy của Công đi cầm cố lấy số tiền 3.000.000 đồng. Công sợ gia đình biết nên đã tạo hiện trường giả, đến công an huyện An Lão trình báo là  bị cướp xe máy. 

Công an huyện An Lão tiếp tục cùng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông