Công an huyện An Lão bắt 3 đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

20:12 09/10/2017

CAH An Lão cho biết, Đội CSĐT tội phạm về TTXH vừa phá thành công chuyên án mang bí số 517C, bắt gọn 3 đối tượng dùng hung khí đe dọa, gây ra vụ cướp tài sản tại trên địa bàn khu Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Trong đó, 2 đối tượng là anh em ruột: Phạm Trọng Lực, sinh 1994 (có 2 tiền án tiền sự: tháng 8-2012, bị TAND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; tháng 1-2014, bị CAX Phong Liên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng); Phạm Trọng Quân, sinh 1990, cùng ở xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Trọng Toại, sinh 1995, ở thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (có 1 tiền án vào năm 2013 bị TAND huyện Kiến Thụy phạt 6 năm tù về tội cướp tài sản).

Đối tượng Phạm Trọng Lực 

Trước đó, ngày 2-5-2017, CAH An Lão nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Hữu Thức, ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, về việc lúc 20h ngày 1-5-2017, anh Thức điều khiển xe máy Sirius BKS 16M9-8540 và chị Đỗ Thị Như Quỳnh, ở thị trấn Trường Sơn, An Lão, điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave BKS 15D1-04209, hẹn nhau đến khu vực Công ty SEV, ở khu Văn Tràng 1, để tâm sự.

Đối tượng Phạm Trọng Quân 

Đến 20h45 cùng ngày, trong khi hai người dựng xe máy, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa và đứng tâm sự, thì bất ngờ bị 3 đối tượng nam thanh niên đi bộ đến gần, dùng dao kề vào cổ anh Thức đe dọa, cướp đi 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và ví tiền, bên trong có 250.000 đồng. Sau đó, bọn chúng lên xe máy tẩu thoát…

Đối tượng Nguyễn Trọng Toại 

Xét thấy tính chất vụ án là nghiêm trọng, đối tượng manh động, dùng hung khí uy hiếp, đẩy người bị hại vào tình thế không thể chống cự rồi ra tay cướp tài sản; đồng thời gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, CAH An Lão báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 517C đầu tranh làm rõ.

Chiếc xe máy tang vật vụ án (Ảnh Hồng Hải)

Tuy nhiên, trong số 3 đối tượng gây án, có 2 anh em ruột người tỉnh ngoài, nên hành tung bất định, bọn chúng thường lang thang tụ vạ, thay đổi chỗ ở liên tục, gây khó khăn không nhỏ cho lực lượng phá án. Với quyết tâm chăn tay tội phạm, đưa vụ việc ra ánh sáng công lý, ngày 3-10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã không quản ngại ngày đêm, lần theo dấu vết tội phạm và đã phá thành công chuyên án 517C, tóm gọn 3 đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng khai nhận, cuối tháng 4-2017, do quen với Nguyễn Trọng Toại, qua mối quen biết xã hội, nên hai anh em ruột Phạm Trọng Lực và Phạm Trọng Quân Quân dạt nhà từ Lào Cai xuống thị trấn Trường Sơn để thuê nhà trọ và cùng xin vào làm công nhân thời vụ ở Công ty TNHH Thanh Sang, ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Do thiếu tiền ăn tiêu nên 3 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản, mục đích là nhằm vào các đôi trai gái tâm sự ở những khu đất vắng rồi dùng dao uy hiếp để cướp tài sản.

Lúc 7h30 ngày 1-5, Quân, Lực và Toại đi bộ thì thấy anh Thức và chị Quỳnh dựng xe máy ở gần Công ty SEV, khu vực này vắng người qua lại. Thấy ngon xơi, một trong 3 đối tượng trên đã dùng dao khống chế, đe dọa và yêu cầu anh Thức, chị Quỳnh đưa xe máy và điện thoại, tiền.  

Sau đó, 3 tên cướp lấy 1 xe máy BKS 16M9-8540, 2 ĐTDĐ và 1 ví da bên trong có 250.000 đồng, 1 giấy đăng ký xe máy BKS 16M9-8540, 1 giấy phép lái xe của anh Thức. Cướp được tài sản, Lực, Toại, Quân điều khiển xe máy trên đến nhà trọ ở khu vực huyện Tiên Lãng. Sáng ngày 2-5, Lực cùng Toại điều khiển xe đến xã An Thái, An Lão, bán xe vào cửa hàng mua bán xe máy Lưu Điều, ở thôn Quán Bế, xã An Thái. T

ại đây, Lực gặp anh Lưu Đình Điều, sinh 1990, là chủ quán và viết giấy mua bán xe, lấy tên là Đoàn Hữu Thức, ở Hải Dương và bán được 6,5 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu sạch. 1 ĐTDĐ Lực sử dụng và đã làm mất ở Quảng Ninh,1 ĐTDĐ Toại đưa cho vợ sử dụng…

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Lão kết luận: chiếc xe máy BKS 16M9-8540 có trị giá 7 triệu đồng, 2 ĐTD Đ có trị giá 2 triệu đồng, ví da trị giá 50.000 đồng và 250.000 tiền mặt. Tổng trị giá tài sản các bị can cướp của người bị hại là 9.800.000 đồng. Chiếc xe máy tang vật vụ án đã được CAH thu hồi tại xã An Thái.

CAH An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Phạm Trọng Lực, Phạm Trọng Quân và Nguyễn Trọng Toại cùng về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 điều 133 BLHS để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích