Công an phường Bắc Sơn (Kiến An): Trao trả 99,5 triệu đồng cho người dân "đánh rơi" tại cây ATM

15:29 22/03/2023

Sáng 22-3, Công an phường Bắc Sơn (Kiến An) tổ chức trao trả số tiền 99.500.000 đồng cho người dân “đánh rơi” tại cây ATM.

Trước đó, vào 19h30’ ngày 2-3, anh Nguyễn Văn Sơn, sinh 2000, ở tổ 19 phường Lãm Hà, Kiến An, có đến rút tiền tại cây ATM Ngân hàng Quân đội trên đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, thì phát hiện tại vị trí ra tiền của cây ATM có rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi vãi. Không rõ số tiền trên là của ai, anh Sơn đã gom lại rồi nhanh chóng mang toàn bộ số tiền này đến Công an phường Bắc Sơn trình báo, giao nộp và nhờ cơ quan Công an tìm, chuyển lại cho người đánh rơi.

Qua kiểm đếm của anh Sơn cùng Công an phường Bắc Sơn cho thấy tổng số tiền mà anh Sơn nhặt được tại cây ATM kể trên là 99.500.000 đồng (gồm 199 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng).

Ông Phạm Văn Trí nhận lại số tiền đánh rơi, tri ân sâu sắc trước tấm lòng, hành động cao đẹp của anh Sơn

Công an phường Bắc Sơn đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền tiếp nhận từ anh Sơn nêu trên đồng thời báo cáo nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An để xác minh làm rõ nguồn gốc cũng như tìm chủ sở hữu của số tiền bị đánh rơi trên.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là ông Phạm Văn Trí, sinh 1958, ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, Kiến An.

Cụ thể, vào ngày 2-3-2023, ông Trí có nộp số tiền 1.563.650.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng cá nhân của ông tại cây ATM Ngân hàng TMCP Quân đội trên đường Lê Duẩn. Nhưng do sơ suất, ông Trí mới nộp thành công 1.464.150.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng, số tiền còn lại 99.500.000 đồng chưa giao dịch thành công ông Trí đã kết thúc giao dịch rồi ra về nên bị “rơi” lại tại vị trí ra tiền của cây ATM.

Sau khi ông Trí kết thúc giao dịch tại cây ATM thì anh Sơn là người kế tiếp có mặt tại cây ATM này để tiến hành rút tiền nên phát hiện ra số tiền ông Trí vô tình đánh rơi tại đây.

Công an phường Bắc Sơn trao trả toàn bộ số tiền 99.500.000 đồng cho ông Phạm Văn Trí

Về phần ông Trí, khi nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc có công dân khác cũng giao dịch tại cây ATM nói trên vào ngày 2-3-2023 phát hiện và giao nộp lại số tiền 99.500.000 đồng – trùng khớp với số tiền mà ông nộp vào tài khoản không thành công cho Công an phường Bắc Sơn, đã làm đơn đề nghị xin nhận lại số tiền của mình bị “đánh rơi”.

Và sáng 22-3, sau khi đã hoàn tất các thủ tục xác minh, đại diện Công an phường Bắc Sơn đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền 99.500.000 đồng trên cho ông Phạm Văn Trí.

Được biết, ghi nhận, cảm kích, đánh giá cao hành động, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần “nhặt được của rơi – trả người bị mất” đáng quý của anh Sơn, Công an phường Bắc Sơn đang làm hồ sơ đề nghị Công an thành phố khen thưởng đột xuất cho anh.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông